Nga có thể sẽ mất tới 140 tỷ USD mỗi năm

25/11/2014 09:53 AM |

Nước Nga đang sẽ mất tới 140 tỷ USD mỗi năm do giá dầu giảm và lệnh trừng phạt của các quốc gia phương Tây, theo ước tính của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov.

Bộ trưởng Siluanov cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Hai rằng, giá dầu giảm là yếu tố gây thiệt hại nhiều nhất, có thể lên tới 100 tỷ USD mỗi năm. Nga là một nước xuất khẩu dầu lớn, đã chịu thiệt hại rất lớn khi giá dầu đã giảm khoảng 30% kể từ khi chạm mức đỉnh gần nhất vào tháng 6 vừa qua.

Trước đấy, ông Siluanov nói kinh tế Nga sẽ trượt vào suy thoái nếu giá dầu xuống đến 60 USD một thùng. Ông tuyên bố là chính phủ sẽ nghiêm ngặt hơn trong vấn đề ngân sách và sử dụng những công cụ chống khủng hoảng.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây được sẽ dẫn đến khoản thua lỗ trị giá 40 tỷ USD mỗi năm, ông Siluanov cho biết thêm.

Giới quan sát cho rằng hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ do Moscow can thiệp vào khủng hoảng Ukraina đã đẩy kinh tế Nga sát bờ vực thẳm.

Đồng rúp của Nga đã giảm khoảng 27% so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm.

>> Người Nga trả giá như thế nào với lệnh trừng phạt của ông Putin?

Vương Nguyên

 

 

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM