Malaysia Airlines sắp đổi tên sau 2 thảm kịch kinh hoàng

28/07/2014 09:47 AM |

Hãng hàng không Malaysia Airlines có kế hoạch đổi tên, như một phần của cuộc cải tổ triệt để sau vụ tai nạn thảm khốc ở miền đông Ukraina cướp đi sinh mạng của 298 người trên chuyến bay MH17 hôm 17.7.

Hãng hàng không quốc gia Malaysia này – hiện phần lớn do chính phủ sở hữu - cũng sẽ tìm kiếm một nhà đầu tư mới để tái thiết việc kinh doanh của mình sau 2 thảm kịch kinh hoàng.

Khởi đầu là việc xem xét tái cấu trúc các tuyến đường bay của hãng hàng không và mở rộng việc “thuê ngoài “ để gia tăng lợi nhuận. Một số nguồn tin cho hay, nhà thầu phụ cho hãng hàng không này có thể đến từ các nhóm hàng không là đối thủ cạnh tranh.

Đồng thời, Malaysia Airlines cũng đang kêu gọi một cơ chế toàn cầu duy nhất để theo dõi những nguy cơ và quyết định những nơi nào máy bay dân sự được phép hoạt động. Quá trình xem xét tất cả các vấn đề trên đang được chính phủ Malaysia điều hành.

Chỉ trong vòng 6 tháng, hãng hàng không Malaysia đã phải đối mặt với 2 bi kịch thảm khốc khi chuyến bay mang số hiệu MH17 với 298 người trên máy bay đã bị bắn hạ bởi 1 tên lửa đất đối không ở miền đông Ukraina hơn 10 ngày trước và sự biến mất một cách vô cùng bí ẩn của chuyến bay MH370 cùng số phận của 239 người.


Theo Thảo Nguyên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM