Italia sắp có thủ tướng 39 tuổi

17/02/2014 08:37 AM |

Nhà lãnh đạo trung tả Matteo Renzi chuẩn bị được đề cử để trở thành thủ tướng Italia trẻ nhất trong lịch sử.

Hôm 14/2, cựu Thủ tướng Enrico Letta người bị chính đảng ông buộc phải ra đi, đã chính thức từ chức, mở đường cho Renzi, 39 tuổi, làm người kế nhiệm.

Matteo Renzi đã hứa hẹn sẽ tiến hành các cải cách kinh tế mạnh bạo và xây dựng một chính phủ có thể duy trì hoạt động tới tận năm 2018.

Theo hãng tin Reuters, có khả năng Tổng thống Giorgio Napolitano sẽ yêu cầu ông Renzi, người đang giữ chức thị trưởng Florence, thành lập chính phủ mới vào ngày mai (17/2). 

Hôm qua, ông Napolitano đã bàn bạc với các đảng phái nhưng chưa tuyên bố ai là ứng cử viên được ông lựa chọn. 

Renzi hiện là ứng cử viên của đảng PD chiếm nhiều ghế nhất trong quốc hội Italia. Khi nhậm chức, Renzi sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử 163 năm của Italia với tư cách một quốc gia thống nhất. Renzi thậm chí còn trở thành thủ tướng trẻ hơn (tính theo tháng) nhà cựu độc tài Benito Mussolini khi ông này lên nắm quyền vào năm 1922. 

Nhưng trước khi nhậm chức, Renzi sẽ phải trải qua một giai đoạn thương lượng giữa các đảng phái dự kiến kéo dài trong vài ngày. 

Theo Tùng Lâm

duchai

Cùng chuyên mục
XEM