Iran sẽ trở thành trung tâm công nghiệp ôtô ở Trung Đông

22/02/2016 09:37 AM |

Theo Phó Chủ tịch công ty chế tạo động cơ ôtô FEV của Đức Michael Wilhelm, Iran có thể trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất ôtô tại khu vực Trung Đông sau khi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thúc đẩy ngành sản xuất ôtô nước này phát triển mạnh trong tương lai.

Phát biểu bên lề Hội nghị Quốc tế về Động cơ đốt trong và Công nghiệp Dầu mỏ lần thứ 9 tại Tehran (Iran), ông Michael Wilhelm dự báo trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án được triển khai trong ngành công nghiệp ôtô của Iran.

Mới đây, Bộ trưởng Thương mại Brazil, Armando Monteiro, cho biết quốc gia này sẽ chấp thuận các khoản thanh toán của Iran bằng đồng euro và các đồng tiền khác cho các đơn đặt mua máy bay, xe ôtô và máy móc.

Theo ông Monteiro, nhiều nước đang trong chạy đua tăng cường hợp tác với Iran, sau khi lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này được dỡ bỏ. Ông Monteiro cho hay Brazil đặt mục tiêu tăng kim ngạch trao đổi thương mại với Iran gấp ba lần lên 5 tỷ USD vào năm 2019.

Theo Anh Quân

Cùng chuyên mục
XEM