[Hôm nay có gì?] Bất động sản lên phố bán rong, nhà máy cá tra sẽ đóng cửa hàng loạt

16/09/2013 18:12 PM |

Môi trường đầu tư

Vốn ODA giảm không hẳn đáng lo: Do mặt trái từ việc nhận ODA như phải nhượng bộ chấp nhận nhiều yêu cầu có lợi cho nước viện trợ như bỏ dần hàng rào thuế quan, ưu đãi đặc biệt với dự án FDI lớn của nước cho vay, ít được nhận chuyển giao về công nghệ,…

CPI tháng 9 này so với cùng kỳ có thể sẽ giảm mạnh xuống mức 6,4%: Do sức cầu yếu, kinh tế phục hồi chậm, giá dầu thế giới tăng ở mức vừa phải nhưng không mạnh do xung đột ở Trung Đông đã bớt căng thẳng, kinh tế thế giới vẫn yếu, nên cầu đối với xăng dầu khó tăng liên tục.

Việt Nam dẫn đầu về xuất khẩu ghẹ xanh tươi vào Nhật Bản: Chiếm 60% khối lượng, trị giá 20,7 triệu yên. Do giá cạnh tranh hơn các nước Trung Quốc, Philippines, Bangladesh.

[Cushman & Wakefield] Đang có nguồn tiền lớn tiến vào bất động sản châu Á và Việt Nam: Do thị trường bán lẻ tại Việt Nam có tiềm năng và được nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến.

[Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992] Đề xuất bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước? 2 phương án: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Hoặc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.

Chuyển động thị trường

Cháy Trung tâm thương mại Hải Dương là do chập điện: Từ gian hàng vải ở tầng 1, thiệt hại hơn 400 tỉ đồng. UBND tỉnh Hải Dương đề nghị ngân hàng nhà nước khoanh, dãn nợ, hạ lãi suất vay để hỗ trợ các tiểu thương.

Tội phạm ngân hàng gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng trong 2,5 năm: Từ năm 2010 đến tháng 6/2012, khởi tố 70 cán bộ ngân hàng. Nguyên nhân do cho vay vốn ẩu, thẩm định tín dụng không đúng quy định, móc ngoặc với doanh nghiệp nhận tiền lót tay để giải ngân vốn không đủ điều kiện...

“Gánh hàng rong” bất động sản: Một trong những chiêu thức bán hàng khác chưa từng có như treo các phướn thông tin chào bán căn hộ trên các cây xanh khắp các tuyến phố, viết thông tin trên các tấm tôn hàng rào dự án,…

Ế vốn, ngân hàng đua "phá giá" lãi suất cho vay: Tính đến cuối tháng 8, tín dụng mới tăng được 5,6%, trong khi huy động vốn đã tăng gần 10% so với cuối năm 2012. Tín dụng tăng trưởng chậm chạp khiến nhiều nhà băng gần đây đua giảm lãi suất cho vay xuống rất thấp.

[Dự thảo, Bộ tài chính] Sẽ giải thể “siêu tổng công ty” SCIC nếu lỗ kéo dài? Nhưng chưa lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn hoặc không thực hiện được nhiệm vụ nhà nước quy định; hoặc việc duy trì là không cần thiết.

[Ông Dương Ngọc Minh] Từ đầu tháng 10, hàng loạt nhà máy cá tra phải đóng cửa: Do thiếu hụt nguyên liệu xuất khẩu, trong 4 tháng tới sẽ hụt tới 2/3 so với nhu cầu xuất khẩu, khoảng 50-60.000 tấn mỗi tháng.

Thị trường vốn dự đoán sẽ có thêm nhiều Công ty tài chính: Do thủ tục đơn giản, các công ty này giúp lấp đầy khổng trông cho vay tiêu dùng mà ngân hàng bỏ ngỏ vì khách hàng không đủ điều kiện. Tuy nhiên rủi ro cho cả người vay và cho vay là rất lớn.

Ủy thác đầu tư, coi chừng mất vốn: Lãi suất đưa ra lên đến 30% nhưng hợp đồng ủy thác đầu tư nhiều ràng buộc, nhà đầu tư không được nhận tiền trước hạn, rủi ro thay đổi nhân sự đối với công ty ủy thác, đùn đẩy trách nhiệm.

"Ông lớn" bất động sản về tỉnh tìm khách: Do BĐS ế ẩm, đóng băng trong suốt một thời gian.Những khách hàng thường trú tại các tỉnh thành lân cận như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương là một trong những bộ phận khách hàng tiềm năng hơn cả.

Mở rộng đường 70, đoạn Văn Điển - Hà Đông: Theo hình thức hợp đồng BT. Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định dự án, xem xét năng lực của chủ đầu tư và báo cáo thành phố quyết định phê duyệt dự án trong tháng 10-2013.

Nhìn ra thế giới

Nguy cơ chiến tranh thương mại Nga-Ukraina: Ukraina theo đuổi chính sách chính sách hội nhập châu Âu trong khi Nga muốn lôi kéo nước này gia nhập Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Một số vụ xung đột thương mại: Năm 2006 tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraina, Ukraina áp đặt thuế bổ sung đối với xe nhập khẩu Lada từ Nga,…

Ngân hàng Nhật Bản cho vay nhiều nhất thế giới: Ngân hàng Nhật Bản chiếm tới 13% các hoạt động cho vay giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên vẫn còn thấp so với cuối những năm 1980 đạt 39%.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM