[Hôm nay có gì?] Indonesia mua 1 triệu ha đất Úc để nuôi bò

14/09/2013 22:53 PM |

Môi trường đầu tư

[Sở KH & ĐT Tp.HCM] Tp.HCM đứng đầu cả nước về tổng vốn đầu tư FDI: Có 4.575 dự án với tổng vốn 32,78 tỷ USD. Thành phố đang kêu gọi đầu tư vào ngành công nghệ cao. Công nghiệp cơ khí xác định là ngành công nghiệp trọng yếu với mức tăng trưởng 13,4%, chiếm 20-21% giá trị gia tăng trong công nghiệp.

[Dự thảo, Luật Phá sản] 99% số doanh nghiệp sẽ “khai tử” nếu theo luật mới: không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn từ 200 triệu đồng trở lên trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu, thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.

[Hội đồng Tiền lương quốc gia] Mức lương tối thiểu cho khối doanh nghiệp vùng I là 2.750.000 đồng/tháng, tăng khoảng 15% so với hiện tại.

[91.000 tỷ nợ công] Địa phương lách luật, doanh nghiệp làm liều: Cơ quan Nhà nước tại các địa phương đã tung ra kế hoạch không chuẩn xác, không có cơ sở, không theo lộ trình, DN chạy theo tranh giành dự án, ngân hàng thì tin tưởng cho vay. Tiền của DN bỏ ra xây dựng là thật, nhưng chi ra không thu hồi được nên chính Nhà nước đã làm cho DN phá sản...

Chuyển động thị trường

[NHNN Chi nhánh TP.HCM] Vốn bắt đầu vào sản xuất: Tăng trưởng tín dụng tại Tp.HCM 8 tháng đạt 5,21% trong đó 5 lĩnh vực ưu tiên tăng nhanh. Nhu cầu trong những tháng cuối năm sẽ tăng cao và mục tiêu 12% năm 2013 có thể đạt, thậm chí vượt kế hoạch.

Đà Nẵng hủy bỏ và thu hồi 32 đồ án quy hoạch: Ngoài ra Đà Nẵng còn ra tối hậu thư cho chủ đầu tư tại những khu đất vàng trung tâm TP, khu phức hợp thương mại Vũ Châu Long, Viễn Đông,…về tiến độ triển khai.

Siêu đô thị hoang vu Mê Linh: Nhiều năm trước hàng loạt “đại gia” BĐS như HUD, Cienco 5, Vinaconex… nhanh chân xí phần để lấy đất xây đô thị. Nhưng Nhiều dự án đã giải phóng xong mặt bằng từ vài năm nay nhưng chủ đầu tư vẫn ì ạch không chịu triển khai khiến nơi đây đã trở thành những bãi đất hoang...

[Đề xuất, POSCO VST] Miễn thuế xuất khẩu thép không gỉ từ POSCO VST: Bộ Tài chính đã có tờ trình Thủ tướng xem xét.

Cuối tuần, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng: Do khi vàng thế giới giảm mạnh thì vàng trong nước chỉ giảm nhỏ giọt, khi thị trường thế giới vừa hồi phục đôi chút thì vàng trong nước đã bật tăng mạnh.

Gần 40% sản phẩm làm đẹp độc hại: Chứa chất độc hại PE, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra các rối loạn nội tiết. Đứng đầu danh sách lại là các loại nước sơn móng tay và kem nền.

Nhìn ra thế giới

Indonesia mua 1 triệu ha đất của Australia để nuôi gia súc: Do chi phí chăn nuôi tại Australia chỉ bằng 1/5 so với Indonesia trong khi chi phí vỗ béo đẻ chuẩn bị “xuất chuồng” lại đắt gấp 3 lần, tại Indonesia đang khan hiếm thịt bò.

Warren Buffett mất ngôi giàu thứ 3 thế giới: Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 72,5 tỷ USD. Nhà sáng lập Amancio Ortega 77 tuổi của thương hiệu thời trang Zara lấy lại ngôi giàu thứ 3 thế giới từ tay Warren Buffett với tài sản trị giá 58,9 tỷ USD.

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM