Hàn Quốc cự tuyệt tổ chức chung sự kiện với Triều Tiên

28/05/2013 07:29 AM |

Hàn Quốc đã từ chối tham gia tổ chức chung buổi lễ kỷ niệm 13 năm phân mốc ranh giới theo đề xuất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết, nếu Triều Tiên thực sự muốn cải thiện mối quan hệ liên Triều, Bình Nhưỡng nên bắt đầu đối thoại với chính phủ Hàn Quốc để gây dựng lòng tin vào thời điểm sớm nhất có thể thay vì thông qua một tổ chức tư nhân.

Tuyên bố trên của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên gửi một bức fax hôm 22/5 với nội dung đề nghị tổ chức các hoạt động chung với Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 13 năm tuyên bố phân mốc biên giới giữa 2 nước. 

"Triều Tiên đã liên tiếp từ chối đề nghị ngồi vào bàn đối thoại liên chính phủ về khu công nghiệp chung Kaesong nhưng lại đề xuất tổ chức chung sự kiện với một tổ chức tư nhân của Hàn Quốc", phát ngôn viên Bộ Thống Nhất chỉ trích thói "hai mặt" của Triều Tiên đang "gieo mầm bất hoà giữa chính phủ Hàn Quốc và người dân". 

Theo đó, phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên trong thời gian sớm nhất, nối lại các đường dây nóng vốn đã bị cắt đứt và trả lời đề xuất tổ chức một cuộc họp chính thức về những vấn đề xung quanh khu công nghiệp chung Kaesong.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng lên án mạnh mẽ những tuyên bố nhằm vào tổng thống Park Geun-hye và yêu cầu Triều Tiên ngay lập tức ngừng ngay hành động khiêu khích này. Hôm 26/5, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích bà Park và gọi bà là "tổng thống bù nhìn", hãng tin Yonhap cho biết.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM