Giá xăng chỉ còn hơn 13.000 đồng/lít, về ngang năm 2009

18/02/2016 14:37 PM |

Sau lần giảm thứ 4 liên tiếp của giá xăng từ đầu năm 2016, hôm nay, giá xăng bán lẻ RON 92 chính thức về mức 13.752 đồng/lít.

Theo chu kì, ngày 18/2 là đến lịch trình điều hành giá xăng dầu trong nước.

Theo tính toán của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong chu kỳ 15 ngày gần nhất, giá xăng thành phẩm RON 92 trung bình 15 ngày qua tại Singapore còn 40,5 USD một thùng ; thấp hơn mức 45,25 USD của bình quân chu kỳ trước.

Nhằm điều hành giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, góp phần làm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống nhân dân, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định Trích quỹ bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

Sau khi thực hiện trích quỹ bình ổn, điều chỉnh giảm giá các mặt xăng dầu như sau:

Giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn giá cơ sở 13.752 đồng/lít (giảm 961 đồng/lít); xăng E5 không vượt quá 13.321 đồng/lít.

Như vậy, với mức giá 13.752 đồng/lít, giá xăng đã quay trở lại thời kỳ cách đây 8 năm. Vào tháng 6/2009, giá xăng RON 92 có mức 13.500 đồng/lít.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp trong năm nay giá xăng giảm, còn tính từ 19/10 thì đây là lần thứ 9 liên tiếp giá mặt hàng này đi xuống. Trong năm qua, giá xăng đã có 19 lần điều chỉnh, trong đó 13 lần giảm.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM