Dự án 1.500 tỷ của đại gia sắm 100 tàu ra Hoàng Sa: 70% là vốn vay?

10/07/2014 09:57 AM |

Kế hoạch kinh doanh “khủng” của Đức Khải tuy mới được ông chủ Phạm Ngọc Lâm “ấp ủ gần 2 tháng”, đang chờ chính phủ phê duyệt.

Những ngày gần đây, doanh nhân Phạm Ngọc Lâm – một đại gia từng ngồi tù với 2 án chung thân – được nhắc đến nhiều với dự án sắm tàu công suất lớn và máy bay trực thăng để ra ngư trường Hoàng Sa. Trả lời báo chí ngày 6/7, vị này cho biết đang kiến nghị vay 70% vốn với lãi suất ưu đãi ngư dân phát triển kinh tế biển là 3%/ năm.

Kế hoạch kinh doanh “khủng” của Đức Khải tuy mới được ông chủ Phạm Ngọc Lâm “ấp ủ gần 2 tháng”, đang chờ chính phủ phê duyệt, nhưng đã làm “nức lòng” dư luận, bởi ý tưởng táo bạo vừa bởi thời điểm trình dự án khá nhạy cảm. Tuy nhiên, trả lời báo chí hôm 6/7, vị đại gia này khẳng định dự án triển khai thuần vì mục đích kinh tế, không hề có động cơ chính trị.

Thật ra chúng tôi triển khai dự án chỉ thuần túy vì mục tiêu kinh tế, muốn kinh doanh kiếm lời, không vì động cơ chính trị như những lời đồn thổi.” – Ông Lâm nói.

Trước đó, ngày 2/7, chia sẻ với báo chí ông Lâm khẳng định, thời điểm hiện tại, Đức Khải đã đặt mua 45 chiếc tàu đánh cá của Hàn Quốc; số tàu còn Đức Khải cũng sẽ lần lượt nhập về từ các đối tác Úc và Nhật trong thời gian sớm nhất.

Về nguồn kinh phí khổng lồ để thực hiện dự án, đại gia Phạm Ngọc Lâm cho hay, đây là số tiền không nhỏ và để giảm áp lực cho Đức Khải, công ty sẽ kiến nghị vay 70%, 30% còn lại là vốn tự có.

Nếu sử dụng hoàn toàn nguồn vốn tự có thì áp lực sẽ rất lớn nên nhiều khả năng phải vay với cơ cấu 30% vốn tự có, 70% vay.” – Ông chủ Đức Khải chia sẻ.

Đồng thời, ông Phạm Ngọc Lâm cũng cho hay sẽ kiến nghị để được vay vốn theo lãi suất ưu đãi ngư dân phát triển kinh tế biển là 3%/ năm. Nếu kiến nghị về mức lãi suất ưu đãi này được phê duyệt, ông Lâm và Đức Khải sẽ có nguồn vốn lớn với lãi suất ưu đãi để đầu tư thực hiện dự án nghìn tỷ của mình.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM