[Chuyển động thị trường] "Tây" chán Việt Nam; cả thế giới ngóng tin Syria

28/08/2013 18:12 PM |

20% DN Châu Âu cân nhắc rời Việt Nam. TTCK các nước mới nổi bị rút vốn ồ ạt.

Môi trường  đầu tư

20% Doanh nghiệp châu Âu cân nhắc rời Việt Nam: [Khảo sát do Phòng thương mại Châu Âu tổ chức] Nguyên nhân do lo ngại về lạm phát và triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam. 37% doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh Việt Nam ở mức trung bình.

Cần phải có “hàng rào kỹ thuật” với dòng vốn FDI: Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi nói cần có những quy định tiêu chuẩn chặt chẽ về công nghệ, môi trường.

Chuyển động thị trường

Giá vàng trong nước tăng vọt lên gần 40 triệu đồng/lượng, vàng thế giới cao nhất ba tháng: Giá vàng đêm qua tăng mạnh lên 1.420 USD/ounce nguyên nhân do lo ngại căng thẳng địa chính trị ở Syria ngày càng leo thang. Giá tăng còn vì nhu cầu của các ngân hàng trung ương, của các quỹ ETF mạnh.

Hà Nội: Bánh trung thu truyền thống chiếm ưu thế Điểm mới tại thị trường bánh trung thu 2013 là những người ăn chay, bệnh tiểu đường, mỡ máu cao, tim mạch... vẫn có thể thưởng thức bánh trung thu an toàn cho sức khoẻ nhờ bánh làm từ những nguyên liệu đặc biệt. 

Giá tôm trồi sụt sau quyết định áp thuế chống trợ cấp với tôm Việt Nam. Giá thu mua lợn (heo) đã tăng lên mức 46.000 – 47.000 đồng/kg do ảnh hưởng của việc thương lái Trung Quốc liên tục gom lợn mỡ trong thời gian qua.

VN-Index giảm hơn 12 điểm, nhà đầu tư đẩy mạnh gom hàng giá rẻ: VN-Index chốt phiên giảm 12,27 điểm (-2,53%) xuống 473,3 điểm trong khi HNX-Index giảm 0,73 điểm xuống 60,68 điểm. Giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 1.150 tỷ đồng, gấp gần 3 lần giá trị giao dịch phiên trước. Việc khôn ngoan nên làm là đứng ngoài thị trường quan sát và giảm vị thế tiền vay.

VietinBank chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cao nhất hệ thống: Tỷ lệ 16%, tổng số tiền mặt chi trả là 4.195 tỷ đồng.

Vingroup đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng dự án đường trên cao từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở: đổi lại Vingroup nhận được 96 ha đất tại khu Sài Đồng A và 130 ha đất tại một số xã tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Cơ hội M&A dự án bất động sản đang trở lại: Trong nửa cuối năm 2013, dự báo, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đón nhận lượng lớn nhà đầu tư mới. Các nhà đầu tư Đài Loan quan tâm đặc biệt tới các phân khúc khách sạn 3 sao, văn phòng hạng C, đến các dự án mang tầm quốc tế.

TP HCM điều chỉnh quy hoạch nhiều khu dân cư: các khu dân cư đường Hồ Văn Tư với diện77,46 ha thuộc quận Thủ Đức và khu dân cư dọc Tỉnh lộ 14 diện tích 66,85 ha thuộc huyện Hóc Môn

Nhìn ra thế giới

Cổ phiếu Philippines và Việt Nam sụt giảm mạnh nhất Đông Nam Á: do dòng tiền nóng tháo chạy khỏi Châu Á sau khi Mỹ ra tín hiệu sắp ngừng bơm tiền và Syria sắp bị tấn công.

Thế giới đang ở giai đoạn đầu của khủng hoảng kinh tế mới: Theo IMF, thâm hụt cán cân vãng lai của Ấn Độ sẽ ở mức khoảng 5% GDP trong giai đoạn 2012 – 2013, tăng gần gấp đôi so với mức trung bình 2,8% của thời kỳ 2008 – 2011.. Thâm hụt cán cân vãng lai quá lớn là dấu hiệu cơ bản của một nền kinh tế ở giai đoạn tiền khủng hoảng. Một lần nữa, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lại nằm ở “mắt bão”.

Trung Quốc chi 18 tỷ USD xây trung tâm tài chính: Quy mô lớn hơn cả quận tài chính của London và New York cộng lại, Chi phí được dự kiến sẽ là 110 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 18 tỷ USD, cung cấp diện tích 8-9,5 triệu mét vuông mặt sàn mới. Theo dự kiến, dự án này sẽ hoàn thành trong thời gian khoảng 20 năm.

Mỹ có thể sớm tấn công Syria: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố: "Chỉ còn đợi lệnh từ Tổng thống Barack Obama". Cổ phiếu giảm mạnh còn giá hàng hóa cơ bản tăng vọt trước thông tin trên.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM