[Chuyển động thị trường] Bội chi ngân sách vượt kỳ vọng, thiếu cá tra xuất khẩu

29/08/2013 17:07 PM |

Bộ Tài chính đề nghị nâng mức bội chi ngân sách lên 5,5%. Sản lượng nguyên liệu cá tra xuất khẩu 6 tháng tới giảm ít nhất 40-50% so với cùng kỳ

Môi trường đầu tư

Thông tư mới về thuế thu nhập cá nhân, hiệu lực từ 01/10[Download]

Bộ Tài chính đề nghị nâng mức bội chi ngân sách lên 5,5%: [Phiên họp chính phủ thường kỳ] Do tình hình thu ngân sách năm 2014 tiếp tục khó khăn. 8 tháng đầu năm bội chi ngân sách là 102 nghìn tỷ đồng.

Đề phòng lừa đảo khi xuất khẩu sang châu Phi: Cẩn trọng với hợp đồng giá trị lớn nhưng điều kiện giao dịch đơn giản.

Việt Nam là thị trường tiềm năng với nhiều doanh nghiệp Indonesia: Tính đến cuối tháng 5/2013, Indonesia đã đầu tư 35 dự án với tổng số vốn 280 triệu USD, vào lĩnh vực xi măng, than, sắp tới là gia công, chế tạo, khai khoáng, điện lực,…

UBND Tp. Hồ Chí Minh gặp đại diện Tập đoàn Canary Wharf, tham vấn về Thủ Thiêm: Canary Wharf nói khu trung tâm tài chính do họ phát triển ở London sẽ bị công nghệ thay thế trong vòng 10 năm tới, có cả căn hộ chứ không hoàn toàn là tòa nhà ngân hàng như ban đầu; giá đất Thủ Thiêm kém hấp dẫn do đầu cơ.

Không phải thực hiện tiết giảm điện trong tháng 9: [Cục Điều tiết Điện lực] do lượng nước về các hồ thủy điện đảm bảo và đưa vào vận hành 3 tổ máy mới. Từ 7-16/9 sẽ bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí Đông Nam Bộ nên sẽ huy động nguồn điện chạy dầu DO và FO.

Chuyển động thị trường

Thu nhập của thủ tướng chỉ 17 triệu đồng/tháng: [Họp báo chính phủ tháng 8] Gồm 14,5 triệu tiền lương, còn lại là phụ cấp. 

Sếp DN công ích nhận lương “khủng” vì công ty có quy chế riêng, lãi lớn 2012: Riêng giám đốc công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đã nộp lại 200 triệu được cho là tiền lương vượt quy định.

30 tiểu thương chợ Tân Bình (Tp.HCM) bị xù nợ gần 8 tỷ: [Kịch bản lừa đảo] Đặt hàng với tiểu thương, khi họ giao hàng chỉ thanh toán trước một ít rồi hẹn trả tiền sau. Số hàng mua được bán lại cho các cửa hàng khác với giá chỉ bằng 70% giá của các tiểu thương.

Mua nhà dự án ngoại Huyndai Hillstate nguy cơ không sổ đỏ:  Nhóm khách hàng khoảng 40 người không chấp nhận chuyển hợp đồng góp vốn sang hợp đồng mua bán dự án này. Lý do: dự thảo hợp đồng mua bán căn hộ do chủ đầu tư Hyundai RNC Hà Tây soạn thảo dùng để ký với khách hàng chưa được đăng ký và chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Người dân nhiều địa phương không mặn mà với nhà ở xã hội: vì giá không khác mấy giá đất nền. Tại Hải Phòng, giá nhà ở xã hội từ 300-500 triệu đồng/căn trong khi giá mặt đất tại nhiều khu vực thấp cũng chỉ vào khoảng 400-500 triệu đồng.

Giá thuê nhà biệt thự phố cổ 200-400 triệu đồng/tháng: Biệt thự tổng diện tích 700 m2 mặt phố Nguyễn Du giá thuê 480 triệu đồng/tháng, biệt thự phố Tôn Đản 220 m2 giá 22 nghìn USD/tháng,…

Nguyên liệu cá tra cho xuất khẩu thiếu hụt nghiêm trọng: Trong vòng 6 tháng tới giảm ít nhất 40-50% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp tạm ngừng xuất khẩu cho đơn hàng tháng 10/2013.

Vé xe khách tăng giá 30% dịp 2/9: Để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng, lượng khách tăng 38% so với ngày thường.

Nghề nuôi cá sấu không còn thuận lợi: Do giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định, phần lớn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, tình trạng tranh mua tranh bán diễn ra khá phức tạp. Giá cá sấu con cách đây 2 năm là 270.000-300.000 đồng/con giảm xuống còn 30.000-40.000 đồng/con.

Chứng khoán Việt Nam bị “cô lập” giữa châu Á: Chiều nay, hầu hết TTCK Châu Á đều tăng điểm trở lại, chỉ có 2 nước giảm điểm là Trung Quốc và Việt Nam. Đóng cửa phiên giao dịch 29/8, VN-Index giảm 4,75 điểm xuống 468,55 điểm (-1%).

Điện, Nước, Xăng dầu và Khí đốt là ngành dẫn đầu về tốc độ hoàn thành lợi nhuận: Tỷ lệ 101%. Thất vọng nhất là ngành Vật liệu xây dựng, hiện chỉ mới đạt 4% kế hoạch lợi nhuận của cả năm sau 2 quý.

Nhìn ra thế giới

Ông Obama vẫn chưa ký quyết định tấn công Syria: Tổng thống Mỹ Obama kết luận chính quyền Assad đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học và cho rằng  "sự can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc nội chiến tại Syria sẽ không giúp ích cho tình hình" tại nước này.

Chứng khoán Đông Nam Á giảm mạnh nhất 12 năm: Trong tháng 8, các nhà đầu tư ngoại đã bán ra tổng cộng 2,2 tỷ USD trên các TTCK Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Không phải thị trường mới nổi nào cũng bị bán tháo: Cán cân thương mại và cán cân vãng lai càng thâm hụt, cổ phiếu và đồng nội tệ càng bị bán tháo mạnh.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM