Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố khẩn về tai nạn máy bay MH17

18/07/2014 12:02 PM |

Hầu hết số hành khách trên chuyến bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine là người Hà Lan.

Theo TTXVN, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 18/7 đã ra tuyên bố về vụ tại nạn máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ngày 17/7 tại tỉnh Donetsk của Ukraine, cách biên giới Nga 52 km. 

Theo thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng với mục đích khách quan, cuộc điều tra thảm họa máy bay Boeing-777 cần tiến hành tỉ mỉ với sự tham gia của tất cả các tổ chức quốc tế có quan tâm. 

Theo cơ quan trên, trong khu vực tai nạn có các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1. Tại khu vực ngoại vi Tây Bắc Donetsk có triển khai các tiểu đoàn của Trung đoàn tên lửa đất đối không 156 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, với 27 tổ hợp phóng của hệ thống Buk-M1. 

Các tổ hợp này, theo tính năng kỹ thuật có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 160km, độ cao hơn 30 km. Thêm vào đó, trên vùng trời tỉnh Donetsk thường xuyên hiện diện máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine được trang bị nhiều loại tên lửa. Bộ trên khẳng định: “Đây là thực tế không thể bác bỏ.” 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố chính thức của Kiev rằng những hệ thống và máy bay đó không bắn vào các mục tiêu trên không là đáng nghi ngờ. 

Bộ Quốc phòng Nga khuyến cáo trong một thời gian ngắn như vậy, không nên đưa ra kết luận một chiều trong điều kiện giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực. 

Bộ này cho rằng: "Những tuyên bố có trách nhiệm, bao hàm những hậu quả nghiêm trọng về luật pháp, đòi hỏi một cuộc điều tra đầy đủ."Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định ngày 17/7, hệ thống phòng không của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tại khu vực đó không hoạt động. Máy bay Không quân Nga tại các tỉnh giáp ranh Donetsk của Ukraine ngày 17/7 cũng không xuất kích. 

Thông tin này hoàn toàn được xác nhận thông qua các phương tiện kiểm soát khách quan. Bộ này cũng lưu ý rằng chiếc Boeing 777 đang bay bên ngoài vùng hoạt động của các hệ thống phòng không Nga và đang ở không phận Ukraine, dưới sự kiểm soát không lưu của nước này. 

Bộ Quốc phòng Nga cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành điều tra thấu đáo về vụ tai nạn.


11:27
Hai máy bay tiêm kích Ukraine áp sát MH17 trước khi bị rơi
Theo TTXVN, nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha, người thực hiện dẫn đường cho chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia, nói trước thời điểm chiếc máy bay này gặp nạn có hai chiếc máy bay tiêm kích Ukraine bay bên cạnh.

“Hai chiếc máy bay quân sự đã bay cạnh chiếc Boeing-777 trong vòng ba phút trước khi nó (MH17) biến mất khỏi màn hình radar, tất cả chỉ diễn ra trong ba phút,” Kênh truyền hình Nga RT dẫn lời Karlos, nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha, viết trên tài khoản Twitter.

“Ngay khi chiếc Boeing biến mất khỏi màn hình radar, chính quyền Kiev thông báo cho chúng tôi rằng, nó đã bị nổ. Làm sao họ có thể biết rõ việc này nhanh đến vậy?” - Karlos bày tỏ hoài nghi.


11:21
Đường bay của Malaysia Airlines được UN công bố là an toàn
Malaysia Airlines đưa ra thông báo lịch trình bay của MH17 đã được Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO - cơ quan phụ trách về hàng không của UN - công bố là an toàn.

Malaysia Airlines cũng cho rằng ICAO khẳng định "không phận mà MH17 đi qua không bị giới hạn bay".

Dưới đây là đường bay của MH17:

09:01
Số người chết tăng lên 298, có 3 trẻ em
Malaysia Airlines đưa ra thông cáo báo chí về vụ việc, xác nhận không có cuộc gọi khẩn cấp nào từ MH17.

Malaysia Airlines cũng xác nhận chiếc máy bay chở tổng cộng 298 người, trong đó có 283 hành khách. Có 3 trẻ em và 15 người quốc tịch Malaysia thuộc tổ bay.

Danh sách nạn nhân như sau:

Quốc tịchSố người
Hà Lan 154
Malaysia43 (15 người thuộc tổ bay và 2 trẻ em)
Indonesia12 (1 trẻ em)
Anh 9
Đức 4
Bỉ 4
Philippines 3
Canada 1
Australia 27
Chưa xác định41

Tờ Mashable đưa tin có 108 người tham dự một hội thảo về AIDS có mặt trên chuyến bay. Khoảng 100 người là các chuyên gia nghiên cứu về bệnh AIDS và 8 người còn lại là người của bộ phận y tế và các nhà hoạt động đang trên đường tới dự hội thảo.

Cựu Tổng thống Bill Clinton cũng sẽ phát biểu tại hội nghị này.
08:51
Tình báo Ukraine hé lộ cuộc điện đàm bí ẩn
Theo TTXVN đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố các cuộc điện đàm mà họ ghi được với những âm điệu khác nhau kể về chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia bị rơi.

Trong một cuộc điện đàm, một người đã thông báo về việc chiếc máy bay bị bắn ở miền Đông Ukraine là máy bay dân sự. Vào hồi 16 giờ 33 phút giờ địa phương (20 giờ 33 phút giờ Hà Nội), một tay súng với tên gọi “Thiếu tá” thông báo cho một tay súng khác có tên gọi là "Grek" về chiếc máy bay bị bắn hạ.

Người này nói: "Đó là (các chiến binh cossack ở) Chernukhino bắn rơi máy bay... Chiếc máy bay đã vỡ từng mảnh trên không trung, tại khu vực mỏ Petropavlovskyi. Đã tìm thấy người thiệt mạng đầu tiên, một phụ nữ. Dân sự.”

Sau đó, vào lúc 17 giờ 42 phút, tay súng này xác nhận chiếc máy bay bị hạ là dân sự. Đối tượng này khẳng định: "Nói ngắn gọn đó chính xác là máy bay dân sự” khi trả lời câu hỏi tìm thấy gì trên máy bay.

 
08:28
Hàng không thế giới đồng loạt tránh không phận Ukraine

Một ngày bình thường, không phận Ukraine là một trong số những khu vực đông nhất trên thế giới, là đường bay chéo của các chuyến bay kết nối giữa các trung tâm tài chính ở châu Âu với các thành phố lớn ở châu Á.

Tuy nhiên, sau khi máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị rơi làm 295 người thiệt mạng, hầu hết các hãng hàng không lớn đã ra lệnh cho các máy bay của họ tránh hoàn toàn khỏi khu vực này.

Hai hãng hàng không lớn nhất châu Âu là Lufthansa và British Airways cho biết họ đã yêu cầu các máy bay tránh xa khu vực này.

Để tránh xa các cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Lufthansa thậm chí đã đặt hàng đặc biệt để máy bay của họ có đường bay ở phía Nam qua Romania.

07:42
Mỹ xác nhận máy bay Malaysia bị hạ bằng tên lửa đất đối không
Các quan chức Mỹ cho biết ngày 17/7, máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines chở 295 hành khách đã bị bắn rơi ở Ukraine bằng một tên lửa đất đối không, song hiện chưa rõ đối tượng nào đã bắn tên lửa này.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng các chuyên gia phân tích tình báo nước này "tin chắc" rằng một tên lửa đất đối không đã bắn hạ MH17 và đang xem xét dữ liệu để xác định liệu thủ phạm bắn tên lửa là lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại Ukraine, binh sĩ Nga dọc biên giới hay lực lượng chính quyền Ukraine.

(Theo TTXVN)
06:17
Liên hợp quốc họp khẩn
Các quan chức ngoại giao cho biết, hôm nay ngày 18/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành họp khẩn về tình hình Ukraine, sau khi máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine, làm 295 người thiệt mạng.

Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman sẽ trình bày vụ việc lên Hội đồng Bảo an.
05:55
Malaysia tiết lộ thêm về chuyến bay xấu số
Phó Chủ tịch Hãng hàng không Malaysia Airlines Huib Gorter, Trưởng khu vực châu Âu cho biết hầu hết 283 hành khách trên chuyến bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine là người Hà Lan.

Theo ông Gorter, trên chiếc Boeing 777 này có ít nhất 154 người Hà Lan, 27 người Australia, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada.

Hiện vẫn còn 47 hành khách chưa xác định được quốc tịch. Trong khi đó, toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn là người Malaysia.
02:23
Quân nổi dậy Ukraine tìm thấy hộp đen
Theo phóng viên Mike Giglio của Buzzfeed và Kirit Radia của ABC News Moscow, bởi vì vùng máy bay rơi hiện đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy, một số quan chức Ukraine cho biết họ không thể tiếp cận với khu vực này để điều tra.

Còn tờ Interfax đưa tin lực lượng nổi dậy tuyên bố họ đã tìm thấy hộp đen của máy bay và gửi cho Nga.

Mỹ và Nga đều tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Ukraine trong vụ này.
02:02
John McCain: Nga sẽ phải trả giá đắt nếu bắn hạ máy bay
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tuyên bố sẽ có những “hậu quả khôn lường” nếu như quân đội Nga hoặc lực lượng ly khai thân Nga ở Ukraine đã bắn hạ máy bay của Malaysia.

Trả lời phỏng vấn trên kênh MSNBC, McCain nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, dựa vào việc một phi cơ của Ukraine vừa bắn hạ mấy ngày trước và có thể xảy ra khả năng máy bay Malaysia bị nhận dạng nhầm, sự kiện ở Ukraine đòi hỏi Mỹ phải phản ứng mạnh mẽ.

“Nếu như chiếc máy bay này bị nhận nhầm là máy bay của Ukraine, đây là thảm họa khi Nga hoặc lực lượng ly khai nhầm lẫn đây là máy bay chiến đấu của Ukraine”.

Người dân mang nến và vòng hoa đến cầu nguyện trước cửa đại sứ quán Hà Lan ở Kiev

01:52
Chứng khoán thế giới giảm mạnh
Chứng khoán bị bán tháo trên toàn cầu bởi nhà đầu tư chuyển sang những tài sản an toàn như trái phiếu và vàng trong khi chờ đợi thêm các thông tin về vụ rơi máy bay.

Hiện tại, chỉ số Dow Jones đang giảm hơn 90 điểm. Đồng yên tiếp tục tăng giá so với các tiền tệ khác trong khi đồng USD giảm giá cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 2,50 xuống còn 2,48.

Scott Wren - chiến lược gia tại Wells Fargo Advisors - cho rằng phản ứng trên thị trường chứng khoán là rất tự nhiên. Ông nhận định rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán trong mùa hè này là các rủi ro về sự kiện chứ không phải nền kinh tế Mỹ.

Đồng ruble Nga giảm mạnh nhất kể từ khi Nga can thiệp vào Crimea hồi tháng 3. Đồng tiền này mất 2,4%, xuống còn 35,20 ruble/USD. Chỉ số Micex giảm 2,3%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/5.




01:05
Tổng thống Ukraine: có thể máy bay bị bắn rơi
Tổng thống Ukraine gọi đây là một “thảm họa”. Ông Petro Poroshenko cho rằng có thể máy bay đã bị bắn rơi nhưng tuyên bố chưa kết luận máy bay đã bị bắn hạ và nhấn mạnh rằng Không quân Ukraine không có bất kỳ hành động nào nhằm vào các mục tiêu trên không. “Chúng tôi đảm bảo rằng ai đã gây ra thảm họa này sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Trong khi đó, tờ Business Insider đưa ra giả thiết Nga cho phép những phần tử ly khai thân Nga tấn công vào các vị trí của chính phủ Ukraine từ trong biên giới nước Nga. Điều này đi ngược với việc Nga luôn chối bỏ mình đang hỗ trợ cho lực lượng chống Kiev ở phía Đông Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay lập tức có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vụ rơi máy bay của Malaysia Airlines ở Ukraine.

00:57
Giá vàng thế giới tăng vọt sau tin về vụ máy bay MH17
Giá vàng trên thị trường thế giới tăng vọt sau thông tin về vụ máy bay MH17 của Malaysia nghi bị bắn rơi ở Ukraine vì nhu cầu an toàn gia tăng.

Tình hình ở Ukraine vốn đã căng thẳng sau khi Mỹ và châu Âu ngày 16/7 đồng loạt áp dụng hình thức trừng phạt mới với Nga, giờ đây lại càng thêm nóng bỏng khiến cho nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng.

Lúc 01h00 ngày 18/7, giá vàng giao ngay ở quanh 1.316 USD/ounce, tăng 17 USD tương đương 1,3% so với phiên trước. Cách đây chưa lâu, giá có lúc tăng lên 1.324 USD/ounce.

 


 

00:54
Bắt đầu xác định danh tính nạn nhân
Những bức ảnh chụp hiện trường cùng với các dấu vết còn lại đang được sử dụng để xác nhận danh tính của các nạn nhân. Thêm vào đó, bức ảnh chụp các hộ chiếu được tìm thấy tại hiện trường đang nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.


Có thể khẳng định có ít nhất 55 người Hà Lan trên chuyến bay này. D-Reizen - một hãng du lịch của Hà Lan - cho biết có 25 khách hàng của họ có mặt trên máy bay trong khi một hãng khác là WTC nói họ có 30 khách hàng.

Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha cho biết vẫn đang thu thập thông tin về tình hình. Ngoại trưởng Pháp cho biết có ít nhất 4 hành khách người Pháp trên chuyến bay.

Tờ Interfax đưa tin có 23 người Mỹ trên máy bay trong khi phía Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào để xác nhận về số người Mỹ.

Các quốc gia và các hãng hàng không bắt đầu tránh bay vào không phận Ukraine. Từ tháng 4, Chính phủ Pháp đã yêu cầu các hãng hàng không tránh xa khu vực này, ngưng các chuyến bay tới Crimea.


00:40
Những hình ảnh tại hiện trường







Các mảnh vỡ của máy bay MH17

Cờ của Malaysia trên mảnh vỡ



00:36
Tìm thấy nhiều thi thể tại hiện trường
Reuters đưa tin nhiều thi thể đã được tìm thấy xung quanh những mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia bị rơi ở phía Tây Ukraine.

Hãng tin này dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết ít nhất 100 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường gần ngôi làng Grabovo. Những mảnh vỡ của chiếc máy bay nằm rải rác trong phạm vi có bán kính khoảng 15km.

Những mảnh vỡ của phần cánh có phần sơn màu xanh và đỏ, là dấu hiệu của Malaysia Airlines – hãng hàng không đã mất tín hiệu của chiếc Boeing 777 có lộ trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur và đang chở gần 300 người.

“Tôi đang lái máy cày trên ruộng khi nghe thấy tiếng máy bay và sau đó là một tiếng nổ lớn. Sau đó, tôi nhìn thấy chiếc máy bay rơi xuống đất và vỡ đôi. Ở đó có nhiều khói đen dày đặc”, một người có tên Vladimir nói với Reuters.

Trong khi đó, một người có tên Sergei cho biết nhìn thấy từ ban công cảnh tượng chiếc máy bay bắt đầu rơi xuống từ rất cao và nghe thấy hai tiếng nổ. Người này không cho rằng quân nổi dậy đã bắn hạ chiếc máy bay. “Điều này chỉ có thể xảy ra khi một chiếc chiến đấu cơ hoặc tên lửa đất đối không đã bắn hạ chiếc máy bay. Quân nổi dậy không có những vũ khí có thể bắn hạ một chiếc máy bay ở độ cao như vậy”.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết tất cả 295 người trên máy bay đã thiệt mạng và cho rằng khủng bố đã sử dụng tên lửa đất đối không để bắn máy bay.

Tổng thống Ukraine gọi đây là một “thảm họa”.
Thu Hương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM