Bản đồ cho thấy IS đã mất bao nhiêu lãnh thổ trong năm nay

22/12/2015 11:54 AM |

IHS tính toán IS đã mất 14% lãnh thổ kể từ đầu năm. Một vài vùng chiếm lại này có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của IS như đường biên giới Syria dọc theo thị trấn Tal Abyad, đoạn nối Raqqa - thủ phủ hiện tại của IS với Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm nay, sau khi tổ chức tấn công ào ạt trên nhiều lãnh thổ ở Trung Đông, tổ chức khủng bố IS tiếp tục trở thành mối đe dọa lớn của thế giới, là ngòi nổ của nhiều cuộc tấn công tinh vi và dụ dỗ được hàng nghìn người gia nhập với mình.

Mặc dù tiếp tục đe dọa nước Mỹ, nhưng theo các nhà phân tích quan sự của IHS, tổ chức IS - hay còn gọi là Nhà nước Hồi giáo, ISIL hay Daesh đang mất dần những căn cứ tiếp tế quan trọng của mình.

IHS tính toán IS đã mất 14% lãnh thổ kể từ đầu năm. Một vài vùng chiếm lại này có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của IS như đường biên giới Syria dọc theo thị trấn Tal Abyad, đoạn nối Raqqa - thủ phủ hiện tại của IS với Thổ Nhĩ Kỳ.

IS cũng mất đoạn cao tốc nối Raqqa tới lãnh thổ lớn nhất của Iraq mà tổ chức này chiếm giữ được, thành phố Mosul.

Tại Iraq, tổ chức này đã mất vùng lọc dầu Tikrit và Baiji. Mặc dù quân đội Iraq đã thành công trong việc giành lại Tikrit, họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc đưa người dân địa phương trở về nhà.

Và kể cả khi IS mất khá nhiều lãnh thổ trong năm nay, tổ chức này cũng có một số "thu hoạch" đáng kể. Tổ chức này đã giành quyền kiểm soát tại thành phố Ramadi và thành phố Palmyra của Syria.

Bản đồ này sẽ cho chúng ta thấy IS đã mất bao nhiêu lãnh thổ trong năm nay (màu đỏ):

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM