7 tháng, thâm hụt thương mại Việt Nam đã vượt quá dự báo cả năm của HSBC

17/08/2015 19:00 PM |

7 tháng đầu năm, thâm hụt thương mại của Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo của HSBC. Theo HSBC, thâm hụt thương mại là một trong hai rủi ro kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt...

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm đạt 187,06 tỷ USD, tăng 20,67 tỷ USD tương ứng tăng 12,4% so với 7 tháng/2014.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 91,76 tỷ USD, tăng 8,9%, tương ứng tăng 7,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 95,29 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 13,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014, dẫn đến mức thâm hụt thương mại trong 7 tháng/2015 là 3,52 tỷ USD.

Mức thâm hụt thương mại này vượt xa con số thâm hụt dự báo của Ngân hàng HSBC (3,5 tỷ USD) cho cả năm 2015.

Trước đó, báo cáo Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam do HSBC công bố vào tháng 6 đã chỉ ra: Bên cạnh nguồn dự trữ ngoại hối thấp, thâm hụt thương mại của Việt Nam là một trong hai rủi ro chính mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt.

HSBC cũng đưa ra dự báo, thâm hụt thương mại cả năm 2015 của Việt Nam sẽ ở mức 3,5 tỷ USD. “Nếu mức thâm hụt này vượt 10 tỷ USD, NHNN sẽ phải sử dụng một khoản đáng kể trong nguồn dự trữ của mình để hỗ trợ cho đồng VND”, báo cáo của HSBC cho biết.

Xét riêng đối tác Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt 37,44 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2015.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc đạt ở con số khiêm tốn là 9,04 tỷ USD thì ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt tới 28,4 tỷ USD.

Như vậy, trong 7 tháng Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc ở mức gần 20 tỷ USD, có chiều hướng tăng dần so với năm trước.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM