Thị trường tiền số bốc hơi 260 tỷ USD chỉ trong 1 ngày, giá Bitcoin thủng mốc 50.000 USD

23/04/2021 14:59 PM | Xã hội

Thị trường tiền số đỏ lửa.

Theo hãng tin CNBC, thị trường tiền số đã chứng kiến 260 tỷ USD bốc hơi chỉ trong 24 tiếng khi giá Bitcoin cùng nhiều loại tiền số đi xuống.

Tính đến 14h06 theo giờ Bắc Kinh, số liệu của CoinDesk cho thấy Bitcoin đã giảm giá 10% trong 24h qua và xuống đến 49.281,4 USD. Đồng Ethereum giảm 11% xuống chỉ còn 2.202,05 USD. Trong khi đó MarketCap cho hay đồng XRP, loại tiền số lớn thứ 5 trên thị trường đã mất hơn 22% giá trị chỉ trong 1 ngày.

Hiện chưa rõ tại sao thị trường tiền số lại điều chỉnh mạnh đến như vậy trong thời gian qua, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng việc tiền số bị thổi bong bóng quá cao có thể là một nguyên nhân.

"Thị trường đã quá nóng và có thể nó đang điều chỉnh trước khi có đà tăng mới", Chuyên gia Vijay Ayyar của sàn giao dịch tiền số Luno nhấn mạnh.

Thị trường tiền số bốc hơi 260 tỷ USD chỉ trong 1 ngày, giá Bitcoin thủng mốc 50.000 USD - Ảnh 1.

Ngoài ra, ông Ayyar cho rằng sự sụt giảm của thị trường chứng khoán cũng có thể là nguyên nhân tác động đến hàng loạt kênh đầu tư khác. Trước đó trong phiên 22/4, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố đang xem xét nâng thêm thuế với giới nhà giàu.

Trong năm vừa qua, đồng Bitcoin đã tăng 71% về giá còn đồng Ethereum tăng 200%. Nguyên nhân chính là do sự mua vào của nhiều nhà đầu tư tổ chức bao gồm Tesla hay Square. Việc tỷ phú Elon Musk đăng tải những bài ủng hộ tiền số cũng thúc đẩy hàng loạt nhà đầu cơ bơm tiền cho thị trường bong bóng này.

Bên cạnh đó, hiều ngân hàng như Morgan Stanley cũng đã tiếp cận tiền số, ví dụ như đầu tư vào 3 quỹ có sở hữu Bitcoin vào tháng 3/2021.

Dẫu vậy, nỗi lo về bong bóng thị trường Bitcoin vẫn còn đó. CEO Jesse Powell của sàn giao dịch tiền số Kraken cảnh báo chính phủ có thể siết chặt quản lý hay thậm chí cấm việc sử dụng tiền số, gây ra đảo lộn cho thị trường.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sàn giao dịch Thodex mới đây đã vỡ khi CEO bỏ trốn với 2 tỷ USD tài sản và khoảng 400.000 người chơi tiền số kêu cứu. Vụ việc diễn ra sau khi Ngân hàng trung ương nước này quyết định cấm thanh toán bằng tiền số trên thị trường.

Trong khi đó Ấn Độ cũng đang xem xét ban hành luật cấm giao dịch hay thậm chí là sở hữu tiền số. Bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen cũng gọi Bitcoin là một tài sản đầu cơ có rủi ro cao, đồng thời bày tỏ sự lo ngại với những nhà đầu cơ khi họ có khả năng chịu thiệt.

Tại Trung Quốc, sau khi siết chặt quản lý thị trường tiền số năm 2017-2018 thì đã dịu giọng gần đây, gọi Bitcoin là một lựa chọn đầu tư. Động thái này của chính quyền Bắc Kinh diễn ra sau khi họ có những bước đi thử nghiệm đồng tiền số mới do chính quốc gia này phát hành.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM