Thêm một du thuyền liên quan đến tỷ phú Nga Igor Sechin bị bắt giữ

18/03/2022 09:28 AM | Xã hội

Một du thuyền trị giá 600 triệu USD được cho là có liên quan đến nhà tài phiệt Nga Igor Sechin vừa bị Tây Ban Nha bắt giữ.

Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha cho biết đã thu giữ Crescent, du thuyền dài 135 mà Reuters sau đó cho rằng nó liên quan đến ông Sechin, trích dẫn một nguồn tin cảnh sát. Việc bắt giữ này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Pháp bắt giữ một du thuyền khác cũng liên quan đến tỷ phú này, chiếc Amore Vera trị giá 120 triệu USD.

Sechin, Giám đốc điều hành của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga và là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, được truyền thông Nga mô tả là “Darth Vader”. Ông là Phó Thủ tướng Nga cho đến năm 2012.

Thêm một du thuyền liên quan đến tỷ phú Nga Igor Sechin bị bắt giữ - Ảnh 1.

Nhà tài phiệt Nga Igor Sechin. Ảnh: Reuters

Thêm một du thuyền liên quan đến tỷ phú Nga Igor Sechin bị bắt giữ - Ảnh 2.

Du thuyền Crescent. Ảnh: Superyacht Times

Crescent đang ở cảng Tarragona khi bị bắt giữ, theo Marine Traffic Report. Con tàu có phòng trung tâm nhiều tầng và sân đỗ trực thăng có thể thu vào, theo Superyacht Times, Crescent có giá 600 triệu USD.

Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha xác nhận việc tạm giữ Crescent với Reuters nhưng không bình luận về quyền sở hữu của con tàu. Bộ này cho biết du thuyền sẽ được giữ cho đến khi xác định được quyền sở hữu và liệu các biện pháp trừng phạt có áp dụng đối với chủ của nó hay không.

Về chiếc du thuyền trước, Amore Vera, một quan chức chính thực hiện hoạt động bắt giữ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Journal rằng các nhân viên hải quan Pháp hồi đầu tháng 3 đã phát hiện ra nó đang chuẩn bị rời thị trấn La Ciotat mặc dù công việc sửa chữa đã được lên lịch. Các nhân viên đó cũng nghe nói rằng du thuyền này thuộc sở hữu của ông Sechin và đến thẩm vấn thuyền trưởng. Thuyền trưởng nói rằng anh ta có lệnh rời cảng Pháp và di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt.

Sau khi biết thông tin này, các nhà chức trách Pháp đã buộc du thuyền vào cầu cảng bằng dây cáp thép để nó không thể rời đi. Họ tiến hành kiểm tra tài liệu, thẩm vấn thêm thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, đồng thời khảo sát con tàu 24/7.

Du thuyền sau đó chính thức bị thu giữ, theo một thông cáo báo chí được đăng trên Twitter của Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. Thuyền trưởng của du thuyền - vẫn ở trên tàu cùng với các thành viên khác - đã không bị bắt.

Thêm một du thuyền liên quan đến tỷ phú Nga Igor Sechin bị bắt giữ - Ảnh 3.

Tỷ phú Igor Sechin và Tổng thống Putin. Ảnh: AP 

Các quốc gia châu Âu đã bắt giữ các du thuyền thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga như một phần của lệnh trừng phạt kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine. Một số nhà tài phiệt dường như đang cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách di chuyển du thuyền và máy bay tư nhân của họ đến Dubai hay Maldives, những nơi không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Theo Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM