Thêm 11 người Việt tại casino Campuchia được giải cứu, đang làm thủ tục về nước

25/08/2022 20:46 PM | Xã hội

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia làm việc với cơ quan chức năng sở tại, đề nghị tăng cường kiểm tra, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, giải cứu các lao động Việt bị bóc lột lao động.

Thêm 11 người Việt tại casino Campuchia được giải cứu, đang làm thủ tục về nước - Ảnh 1.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 25-8 - Ảnh: CTV

Theo truyền thông Campuchia loan tin ngày 24-8, Cục Di trú nước này vừa thẩm vấn xong 11 người Việt và chuẩn bị trục xuất những người này.

Trong họp báo thường kỳ chiều 25-8, trả lời câu hỏi của báo chí về công tác bảo hộ 11 người nêu trên, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết những người này được giải cứu từ một casino ở tỉnh Kandal và nằm trong số 25 người được cảnh sát Campuchia làm thủ tục về nước.

Đây là casino xảy ra vụ hơn 40 người Việt nhảy xuống sông bơi về Việt Nam vì bị bóc lột sức lao động. "11 người được giải cứu từ cơ sở casino nói trên gồm cả 1 người bị bảo vệ bắt lại khi đang cố tìm cách bỏ trốn vào ngày 18-8 vừa qua", bà Hằng thông tin thêm.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị sớm điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên trong vụ việc xảy ra.

Cũng theo bà Hằng, Việt Nam cũng đề nghị Campuchia tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở lao động, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời ngăn chặn những trường hợp sử dụng lao động bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ và giải cứu các trường hợp lao động người nước ngoài, trong đó có lao động người Việt Nam bị bóc lột.

Cục Lãnh sự đã làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp bảo vệ công dân tiếp theo. "Sức khỏe các công dân vừa về nước đã ổn định, kết quả xét nghiệm đều âm tính với ma túy", bà Hằng thông tin thêm.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ trong quá trình triển khai công tác bảo hộ công dân, các cơ quan đại diện Việt Nam cũng gặp một số vướng mắc.

Trước hết là việc tiếp cận, hỗ trợ, giải cứu cần sự tham gia và hỗ trợ chặt chẽ của các cơ quan chức năng sở tại.

Nhiều người lao động không có giấy tờ nhân thân hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh do vượt biên trái phép, nên mất nhiều thời gian để xác minh thông tin, gây ra nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình bàn giao, tiếp nhận...

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã rất nỗ lực chủ động thu xếp nhiều cuộc làm việc, tiếp xúc và thường xuyên giữ liên lạc với phía Campuchia để có thể giải quyết được vấn đề này.

"Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương ở trong nước và phía Campuchia để triển khai các biện pháp tăng cường công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại Campuchia; đưa về nước những công dân bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam", bà Hằng khẳng định trong họp báo chiều 25-8.

Theo Duy Linh

Từ khóa:  Campuchia
Cùng chuyên mục
XEM