Thế Giới Di Động muốn tăng vốn 600-700 tỷ đồng để thực hiện M&A, thương vụ thâu tóm Trần Anh sắp hoàn tất?

09/12/2017 09:55 AM | Kinh doanh

Hồi đầu năm, Thế Giới Di Động chỉ dự định chi 500 tỷ đồng cho M&A, nhưng sau đó đã xin ý kiến cổ đông tăng ngân sách này lên 2.500 tỷ đồng và giờ đây muốn tăng vốn để có thêm 600-700 tỷ cho M&A.

Hội đồng quản trị Thế Giới Di Động vừa công bố nghị quyết về phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Thế Giới Di Động muốn phát hành 6,7 triệu cổ phần, tương đương 2,18% tổng số cổ phần đang lưu hành trên thị trường.

Mức giá bán tối thiểu cho 1 cổ phần là 90.000 đồng và tối đa là 110.000 đồng. Mức giá này thấp hơn khoảng 15-30% so với giá cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán hiện nay. Thời gian thực hiện dự kiến ngay trong tháng 12 này.

Nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, Thế Giới Di Động sẽ thu về 603-737 tỷ đồng. Công ty cho biết, số tiền này sẽ được dùng để thực hiện hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Hiện nay, Thế Giới Di Động vẫn đang trong quá trình hoàn tất M&A với Trần Anh, đồng thời cũng đang muốn mua lại một chuỗi nhà thuốc tại TPHCM. Hồi đầu năm, Thế Giới Di Động chỉ dự định chi 500 tỷ đồng cho M&A, nhưng sau đó đã xin ý kiến cổ đông tăng ngân sách này lên 2.500 tỷ đồng và giờ đây muốn tăng vốn để có thêm 600-700 tỷ cho M&A. Nhiều khả năng đợt tăng vốn này của Thế Giới Di Động nhằm hoàn tất thương vụ thâu tóm Trần Anh.

Vốn điều lệ của Thế Giới Di Động sau đợt phát hành sẽ tăng lên 3.145 tỷ đồng. Nhà đầu tư mua cổ phiếu của Thế Giới Di Động sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM