Thấy vợ ‘có thêm' 679 tỷ đồng, người chồng lập tức đòi ly hôn, luật sư cảnh tỉnh: 'Giá bố mẹ người phụ nữ làm điều này sớm hơn để không gặp tình huống cay đắng'

10/12/2023 13:06 PM | Sống

Người phụ nữ được cho là người thừa kế duy nhất của 9 bất động sản nhà ở và thương mại trên khắp Thượng Hải, hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) tiền gửi ngân hàng, cùng một số sản phẩm tài chính…nhưng chồng lại muốn ly hôn.

*Bài viết dựa trên câu chuyện được South China Morning Post đăng tải.

Tại Trung Quốc, một vụ kiện ly hôn đang rất thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đươc biết, người đàn ông họ Wang đã đòi sở hữu số tiền 200 triệu nhân dân tệ (28 triệu USD) mà người vợ vừa được thừa kế. Người vợ, họ Kang là con duy nhất của một cặp vợ chồng triệu phú đã mất hồi đầu năm.

Cô được cho là người thừa kế duy nhất của 9 bất động sản nhà ở và thương mại trên khắp Thượng Hải, hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) tiền gửi ngân hàng, cùng với một số sản phẩm tài chính.

Theo báo cáo, tài sản có tổng giá trị là 200 triệu nhân dân tệ, khoảng 679 tỷ đồng. Nhưng 6 tháng sau khi cha mẹ cô qua đời, Kang nhận được lệnh triệu tập bất ngờ của tòa án nói rằng chồng cô muốn ly hôn vì “họ không có quan hệ tốt đẹp”.

Kang đã rất ngỡ ngàng, cô cố gắng liên lạc với chồng nhưng phát hiện điện thoại của anh đã tắt và chuyển ra khỏi nhà. Vài ngày sau, cô nhận được một thông báo khác từ tòa án nói rằng Wang cũng muốn chia tài sản thừa kế từ cha mẹ cô.

Tan Fang, giám đốc một công ty luật cho biết Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định rằng mọi tài sản thừa kế trong thời kỳ hôn nhân đều phải được chia cho hai vợ chồng. Tan cũng nói với Kang rằng: “Tài sản mà cô thừa kế từ cha mẹ sẽ là tài sản chung của cô và Wang”.

Kang cho biết cô bất ngờ nhận ra rằng chồng cô học luật ở trường đại học và thường xuyên đọc sách luật. “Nếu bố mẹ tôi không qua đời, hoặc nếu họ không để lại cho tôi nhiều tài sản thừa kế như vậy, liệu anh có ly hôn với tôi không?”, cô hỏi chồng.

Wang bào chữa cho mình: “Giữa chúng tôi không có tình yêu. Chuyện này không liên quan đến sự ra đi của bố mẹ vợ".

Tan cho biết điều quan trọng là cha mẹ Kang phải lập di chúc hợp pháp, xác định chính xác người mà họ muốn nhận thừa kế ngay từ đầu. Bà nói: “Việc lập di chúc trước có thể ngăn chặn tình huống bi kịch này xảy ra”.

Vụ kiện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng và câu chuyện đã nhận được 400 triệu lượt xem chỉ riêng trên weibo.

“Điều này cho thấy việc lập di chúc là cần thiết. Nếu không, có thể sẽ gặp rắc rối liên quan đến việc thừa kế”, một người trên mạng chia sẻ.

Câu chuyện các cặp vợ chồng tranh giành tài sản khi ly hôn thường phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc. Đầu tháng này, một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên cũng đã kiện vợ cũ, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và yêu cầu chia sẻ tài khoản Douyin với 800.000 người theo dõi của cô, ước tính trị giá 280.000 USD. Sau khi hòa giải tại tòa, hai bên thống nhất người đàn ông trả cho người phụ nữ 200.000 nhân dân tệ để có quyền sử dụng tài khoản.

Tham khảo South China Morning Post

Theo Bạch Linh

Cùng chuyên mục
XEM