Thay vì ngồi bức xúc với các quy định pháp luật mới, rất nhiều người đang khéo léo biến nó thành những cơ hội kinh doanh

26/11/2016 09:21 AM | Xã hội

Khi ra một bộ luật hay quy định mới, thường sẽ vấp phải những phàn nàn của không ít người. Tuy nhiên, là người làm kinh doanh, biết thích nghi mới nhanh tạo ra tiền.

Hãy đọc về 4 câu chuyện dưới đây để thấy cơ hội kiếm tiền cũng không quá khó nếu bạn là người am hiểu luật pháp:

Câu chuyện 1:

Các trường hợp lùn dưới 1.5m hoặc là vòng ngực dưới 72 cm hoặc cân nặng dưới 40 kg thì không được phép lái xe.

Năm 2008, Bộ Y tế có ban hành Quyết định 33/2008/QĐ-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có quy định các trường hợp lùn dưới 1.5m hoặc là vòng ngực dưới 72 cm hoặc cân nặng dưới 40 kg thì không được phép lái xe.

Tuy nhiên thực tế, với vóc dáng của người Việt Nam, không phải ai cũng đủ cao, đủ cân nặng và người phụ nữ có vòng 1 (vòng ngực) đủ lớn đáp ứng điều kiện điều kiển xe.

Ngay lập tức, hàng loạt các thẩm mỹ viện mọc lên với quảng cáo “bơm ngực giá rẻ”; nhiều phòng gym cũng căng biển quảng cáo “cải thiện chiều cao” đảm bảo hút rất nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, quy định này tồn tại không được bao lâu chỉ trong vòng 02 tháng đã bị bãi bỏ vì nhận quá nhiều phản đối.

Câu chuyện 2:

Quy định xử phạt đối với các loại ô tô không có trang bị bình cứu hỏa.

Thật ra, quy định này không mới đã có tại Điểm c Khoản 1 Điều 41 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, nhưng mãi đến khi các báo chí lên tiếng, nghĩa là lúc Thông tư 57/2015/TT-BCA sắp có hiệu lực thì người dân mới bắt đầu lo lắng hoang mang.

Ngay sau đó, để lấp nỗi hoang mang, lo sợ bị phạt này, nhiều điểm bán đã mở ra các dịch vụ bán bình cứu hỏa để lắp vào ô tô. Do số lượng người mua đông nên không ít đơn vị đã nhân dịp này tăng giá cao ngất ngưởng.

Tuy nhiên, dù đắt hay rẻ thì nhiều người vẫn chấp nhận mua bởi tiền phạt có thể sẽ cao hơn nhiều so với tiền mua bình cứu hỏa.

Câu chuyện 3:

Các nhà san sát nhau ở Hà Nội chỉ được lắp đặt biển hiệu 2 màu xanh và đỏ.

Có một đợt ở Hà Nội có đưa ra quy định về đường phố kiểu mẫu, theo đó các nhà san sát nhau chỉ được lắp đặt biển hiệu 2 màu xanh và đỏ. Vì thế, dù quán ăn hay cửa hàng bán điện thoại di động hay quần áo,…đều phải theo khuôn mẫu xanh và đỏ.

Khi chính sách này đưa ra, dân thiết kế các pano bảng hiệu thất nghiệp vì không được làm đúng chuyên môn của mình. Ngược lại, dân làm tay lại lên ngôi.

Từ đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sơn, mực bắt đầu lên giá với 2 loại mực, sơn màu đỏ và màu xanh, để cạnh tranh lại các nhiều nơi đã để biển quảng cáo “bán sơn, mực màu đỏ và màu xanh giá rẻ”.

Câu chuyện 4:

Từ ngày 1/1/2017, đi xe không chính chủ sẽ bị phạt.

Mới đây, thông tin “Từ ngày 1/1/2017 đi xe không chính chủ sẽ bị phạt” khiến nhiều người có xe được tặng, hay mua bán qua giấy tờ tay hoặc qua nhiều đời chủ phát “sốt”.

Vì thế, không lạ gì thông tin về dịch vụ làm thủ tục sang tên xe máy tràn ngập trên các trang mạng và cả những tờ rơi. Theo đó, mỗi dịch vụ sang tên đổi chủ, hỗ trợ tư vấn thủ tục hồ sơ chuyển vùng, nhận rút hồ sơ gốc nhanh có giá lên tới 3-5 triệu đồng.

Hồng Nhung (Tham khảo Thư viện pháp luật)

Cùng chuyên mục
XEM