Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Hà Nội giải quyết vụ lấp hồ tại quận Long Biên

22/03/2022 08:22 AM | Xã hội

Sau khi xem xét đơn thư của người dân về việc lấp 2 hồ Xuân Quế và Sơn Thủy để phân lô, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị thông báo lại kết quả cho Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản chuyển đơn thư công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, cơ quan này nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Lan cùng nhiều người dân tại tổ 11 và 12, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên với nội dung phản đối việc san lấp hồ Bà Đồ rộng 12.000 m2 là hồ tự nhiên (còn gọi theo tên của những người thuê hồ là Xuân Quế và Sơn Thuỷ) để bán đất phân lô.

Đáng chú ý, theo văn bản của Thanh tra Chính phủ, đơn thư kiến nghị của người dân đã được gửi đến UBND quận Long Biên và UBND thành phố Hà Nội xem xét. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3, người dân chưa nhận được kết quả giải quyết. Do vậy, người dân ở tổ 11 và 12 phường Ngọc Thuỵ tiếp tục có đơn gửi đến Thanh tra Chính phủ.

Sau khi xem xét, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị thông báo lại kết quả cho Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, gần 100 hộ dân ở tổ 11 và 12 thuộc phường Ngọc Thuỵ phản đối trước chủ trương san lấp 2 hồ là Xuân Quế và Sơn Thuỷ (còn gọi là hồ Bà Đồ) trong ngõ 264 đường Ngọc Thuỵ có diện tích hơn 1,2 ha để chuyển đổi làm đất ở, phân lô bán nền.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Long Biên cho biết, 2 hồ nước nói trên có nguồn gốc là đất công. Sau khi giao khoán cho một số hộ dân thì họ đào hồ và làm dịch vụ nhà hàng, câu cá. Hợp đồng giao khoán đã hết hạn từ lâu, hiện nay quận đang tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá phục vụ các dự án nhà ở, tạo cảnh quan và nguồn thu cho ngân sách thành phố, ngân sách quận.

Đại diện UBND quận Long Biên cho biết thêm, hiện nay 2 hồ trên đều là hồ kinh doanh dịch vụ câu cá, ăn uống, người dân muốn vào đều phải trả phí do đó cũng không phục vụ cho cộng đồng.

Mới đây, ngày 16/3, người dân ở tổ 11 và 12, phường Ngọc Thuỵ tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Thành uỷ Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan báo chí để phản đối chủ trương lấp hồ Bà Đồ làm đất ở.

“Trong suốt quá trình kiến nghị đến UBND quận Long Biên và UBND thành phố Hà Nội từ 13/1 đến nay, chúng tôi chưa nhận được trả lời chính thức nào từ quận và thành phố”, đơn kiến nghị của người dân phường Ngọc Thuỵ viết. Cũng theo đơn này, người dân chỉ biết được phản hồi của quận Long Biên trong việc lấp hồ Bà Đồ để phân lô qua báo chí.

Theo Trần Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM