Tháng 6 này, hãy khám phá vẻ đẹp của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan - Venice thứ 2 của châu Âu

08/06/2022 12:15 PM | Sống

Nếu đến ngôi làng Giethoorn vào tháng 6, 7 hoặc 8, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của nó, khi các loài hoa đều đang khoe sắc và thời tiết rất dễ chịu.

Ngôi làng được coi là Venice thứ 2 của châu Âu

Nếu bạn đang đi tìm 1 điểm đến tươi đẹp, yên bình và lãng mạn thì hãy đến ngôi làng Giethoorn của Hà Lan - nơi được mệnh danh là Venice thứ 2 của châu Âu, hay Venice của Hà Lan. Ngôi làng quyến rũ này được biết đến với những cây cầu và con kênh đẹp như tranh vẽ sẽ mê hoặc bất kỳ ai.

Giethoorn là một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Overijssel ở phía Đông của Hà Lan.

Nổi tiếng với tên gọi "ngôi làng không có đường đi" do có quá nhiều cây cầu và các con kênh thông nhau. Đến Giethoorn, du khách có thể bước đi trên những cây cầu gỗ cong cong mang 1 vẻ đẹp cổ kính và hết sức lãng mạn, chẳng khác nào trong những câu chuyện cổ tích mà bạn từng được nghe kể.

Tháng 6 này, hãy khám phá vẻ đẹp của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan - Venice thứ 2 của châu Âu - Ảnh 1.

Ngôi làng Giethoorn với vẻ đẹp lãng mạn, được coi là Venice thứ 2 của châu Âu.

Thông tin cần thiết cho các du khách tới Giethoorn

Nếu có kế hoạch đi châu Âu trong mùa hè này thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua ngôi làng Giethoorn. Dưới đây là những thông tin mới nhất về ngôi làng này mà bạn sẽ cần cho chuyến đi của mình.

Giethoorn thực sự không có đường đi?

Thực ra, Giethoorn vẫn có đường đi và thậm chí còn có cả những bãi đậu xe lớn. Tuy nhiên, có 1 khu vực rộng lớn của ngôi làng chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền và đó là nơi được ghé thăm và chụp ảnh nhiều nhất.

Giethoorn có còn là một viên ngọc yên tĩnh và bí ẩn nữa hay không?

Tháng 6 này, hãy khám phá vẻ đẹp của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan - Venice thứ 2 của châu Âu - Ảnh 2.

Góc nhỏ nào của ngôi làng này cũng khiến du khách mê mẩn.

Câu trả lời là vừa đúng, vừa không. Sự nổi tiếng của Giethoorn đã tăng lên rất nhiều trong những năm vừa qua, vì thế nó không còn là một điểm đến bí ẩn nữa. Nếu đến đây vào mùa cao điểm, tức là từ tháng 4 (khi hoa tulip nở) và những tháng mùa hè thì bạn sẽ gặp rất nhiều du khách khác. Tuy nhiên, nếu bạn không tới vào mùa du lịch, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng của nó.

Tất nhiên, kể cả khi đi vào dịp tháng 4, bạn vẫn có thể tìm được những góc khá yên tĩnh và vẫn cảm nhận được sự bình yên của ngôi làng Giethoorn.

Giethoorn ngoài đời có long lanh như trong ảnh hay không?

Câu trả lời là có. Những ngôi nhà lợp mái tranh nằm giữa những thảm cỏ xanh mướt, được tô điểm bởi những khóm hoa nhiều màu sắc rực rỡ, cạnh đó là những con kênh với dòng nước trong xanh và dù là ở trong ảnh hay ngoài đời thì chúng đều đẹp như nhau.

Đến làng Giethoorn bằng cách nào?

Việc đi đến ngôi làng Giethoorn này tương đối dễ dàng. Bạn có thể dùng các phương tiện công cộng, tuy nhiên sẽ nhanh và thoải mái hơn nếu bạn có thể thuê 1 chiếc ô tô rồi lái tới đó.

Nếu không muốn lái xe, bạn có thể đi tàu từ Ga trung tâm Amsterdam tới Zwolle, rồi sau đó đi xe buýt số 70 từ Zwolle tới Giethoorn.

Tháng 6 này, hãy khám phá vẻ đẹp của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan - Venice thứ 2 của châu Âu - Ảnh 3.

Nên ở lại Giethoorn trong bao lâu?

Việc thăm thú làng Giethoorn có thể diễn ra trong khoảng nửa ngày là đủ và nó bảo đảm bạn có thể được ngắm nghía hết những điểm nhấn ấn tượng nhất của nơi đây. Nếu đi từ thủ đô Amsterdam tới đây thì mất chừng 2 tiếng vì thế bạn nên đi sớm thì hơn.

Đến Giethoorn thì ở đâu?

Tháng 6 này, hãy khám phá vẻ đẹp của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan - Venice thứ 2 của châu Âu - Ảnh 4.

Giethoorn có nhiều khách sạn để bạn nghỉ lại khi khám phá nơi đây.

Nếu bạn muốn dành ra vài ngày để khám phá Giethoorn thì đây là một số lựa chọn cho bạn.

Khách sạn de Pergola: Khách sạn 3 sao nằm dọc 1 con kênh.

Gieters Gruttertje: Căn hộ 2 phòng ngủ (tối đa 4 người ở) với cảm giác rất hoài cổ.

De Aardigeyt: Phòng riêng cho 2 người, nhà lợp mái tranh.

Gieters Geluk: Nhà nghỉ 3 phòng ngủ (tối đa 6 người ở) được trang trí rất đẹp.

Appartement Hoek: Căn hộ tầng trệt, ngay bên ngoài khu vực kênh chính của Giethoorn.

Je B&B Giethoorn, Contactloos verblijf: Căn hộ hiện đại cho 2 người, gần với khu vực kênh nổi tiếng ở Giethoorn. Có xe đạp miễn phí cho du khách đi thăm quan.

B&B Heida: Nhà mái tranh, có bao gồm cả bữa sáng.

Nhà nghỉ Black Sheep: Nhà nghỉ ngay ở kênh chính.

Làm gì ở Giethoorn?

"Đặc sản" của Giethoorn là các con kênh, các cây cầu, vì thế nơi đây sẽ rất thích hợp cho các hoạt động như check in chụp ảnh sống ảo, đi thuyền, hay chỉ đơn giản là ngồi ghế dài để ngắm cảnh, nghe tiếng vịt kêu, thư giãn và tận hưởng thiên nhiên. Ngoài ra, nơi đây cũng có nhiều nhà hàng và các tiệm đồ lưu niệm cho bạn ghé thăm.

Tháng 6 này, hãy khám phá vẻ đẹp của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan - Venice thứ 2 của châu Âu - Ảnh 5.

Gia đình bạn có thể thuê thuyền và đi khám phá phong cảnh nơi đây.

Nếu bạn đi đông người, có thể thuê riêng 1 chiếc thuyền và cùng nhau khám phá cảnh sắc. Có điều lưu ý đừng đi vào những con kênh bị cấm (chỉ người địa phương mới có quyền vào) hoặc lưu ý đừng quay đầu trên những con kênh quá hẹp để tránh nguy cơ mắc kẹt, gây tắc nghẽn giao thông.

Nên đến Giethoorn vào thời gian nào?

Tháng 6 này, hãy khám phá vẻ đẹp của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan - Venice thứ 2 của châu Âu - Ảnh 6.

Hãy đến Giethoorn vào mùa xuân và mùa hè để ngắm hoa đua nở.

Mùa du lịch cao điểm ở ngôi làng này kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10. Nếu muốn chiêm ngưỡng những đóa hoa nở rộ ở làng Giethoorn cùng bầu không khí dễ chịu, hãy đến nơi đây vào tháng 6, 7, 8.

Nhưng lưu ý các trường học ở Hà Lan sẽ cho học sinh nghỉ học vào nửa cuối tháng 7 đến hết tháng 8 nên bạn cũng có thể bỏ qua khoảng thời gian này (và cả những ngày cuối tuần) để tránh sự đông đúc.

Tất nhiên, mỗi một mùa ở Giethoorn đều có vẻ đẹp quyến rũ riêng, mùa thu và mùa đông ở nơi đây cũng không ngoại lệ và sẽ đều cho bạn những shoot hình sống ảo đẹp long lanh.

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM