Thái Lan tuyên bố hạ Việt Nam, trở lại số 1 Đông Nam Á

24/07/2019 16:38 PM | Xã hội

Thái Lan vừa thông qua kế hoạch với HLV Akira Nishino, có nhiệm vụ vượt qua tuyển Việt Nam và trở lại số 1 Đông Nam Á.

Siam Sport đưa tin, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang lên kế hoạch quan trọng cho tương lai, sau khi chính thức bổ nhiệm Akira Nishino vào ghế HLV trưởng.

Kế hoạch mà FAT hướng đến là đánh bại tuyển Việt Nam, trong cuộc chiến ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.

Thái Lan tuyên bố hạ Việt Nam, trở lại số 1 Đông Nam Á - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino tuyên bố giúp Thái Lan trở lại số 1 Đông Nam Á, lên đẳng cấp thế giới


Về lâu dài, FAT giao nhiệm vụ cho HLV Akira Nishino và GĐKT Carles Romagosa phải đưa Thái Lan trở lại số 1 Đông Nam Á.

Không chỉ vậy, HLV Akira Nishino còn tuyên bố về dự án biến Thái Lan thành đội tuyển đẳng cấp thế giới.

"Tôi nghĩ rằng đội tuyển Thái Lan có thể đạt đến đẳng cấp thế giới trong tương lai", tân thuyền trưởng người Nhật Bản tuyên bố.

"Tôi sẽ làm việc tối đa, để bằng mọi cách giúp đội tuyển Thái Lan bước lên đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của tôi là đưa đội tuyển Thái Lan trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Đây là bước đầu tiên cho hành trình vươn tầm đẳng cấp.

Khi đi đến các CLB để xem những buổi tập, cũng như dự khán Thai League, tôi tin rằng có thể tìm kiếm được những điều tích cực".

Theo Siam Sport, HLV Akira Nishino có nhiệm vụ xây dựng đội tuyển, trong khi GĐKT Carles Romagosa soạn thảo các kế hoạch chi tiết và lâu dài.

Carles Romagosa từng là thành viên học viện bóng đá danh tiếng La Masia của Barca, cũng như phụ trách thể thao ở PSG.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Việt Nam đứng thứ 96 thế giới, hạng 15 châu Á và số 1 Đông Nam Á.

Trong khi đó, sau thất bại ở King's Cup tháng trước, Thái Lan xếp hạng 116 thế giới, 20 châu Á và thứ 2 Đông Nam Á.

"Hiện tại, "Voi chiến" đứng thứ 2 Đông Nam Á. Việt Nam vẫn là số 1 khu vực", tờ Siam Sport bình luận. "Dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo, Việt Nam vào chung kết King's Cup 2019, tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, và xếp hạng 15 châu Á".

Theo Thiên Thanh

Cùng chuyên mục
XEM