Taylor Swift giàu cỡ nào?

10/04/2023 09:30 AM | Sống

Khối tài sản khủng cùng loạt bất động sản ấn tượng như sự nghiệp lừng lẫy của cô nàng Taylor Swift!

Taylor Swift từng 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Theo tạp chí Forbes năm 2022, Taylor là bóng hồng duy nhất lọt vào Top10 nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất với con số 92 triệu USD (khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng). Ở tuổi 34, Taylor Swift đang sở hữu một sự nghiệp trong mơ cùng khối tài sản khổng lồ.

Loạt bất động sản trị giá 81 triệu USD phủ khắp nước Mỹ 

Danh mục đầu tư bất động sản của cô nàng cũng gây ấn tượng như sự nghiệp ca hát vậy.

Taylor Swift giàu cỡ nào? - Ảnh 1.

Danh sách 8 bất động sản phủ khắp nước Mỹ

"Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift không chỉ gây ấn tượng trong thị trường âm nhạc thế giới, mà cô còn gây choáng váng với khối tài sản siêu khủng 400 triệu USD (khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng). Trong đó, thống kê của Business Insider cho biết Swift đã dành khoảng 84 triệu USD (khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng) để sở hữu 8 bất động sản tại 4 bang khác nhau của Mỹ. Đáng chú ý nhất là 2 căn biệt thự ở khu Beverly Hills rộng hơn 1000m2, và 2 căn biệt thự ở thành phố Nashville bang Tennessee có diện tích 520m2. Số còn lại đều là bất động sản giá trị cao phủ khắp nước Mỹ.

Mới đây nhất, nơi thường xuyên lui tới của Swift là ở Primrose Hill. Đây cũng là địa điểm được rất nhiều ngôi sao săn đón, vì có thể ngắm toàn bộ danh lam thắng cảnh ở phía Bắc London. Cô nàng và đối tác của mình đã có khoảng thời gian dài trong 1 căn hộ 8,3 triệu USD (khoảng 194 tỷ đồng). Với biệt danh "bà trùm bất động sản", nhiều người dự đoán Taylor sẽ tiếp tục mở rộng danh sách đầu tư của mình ở vương quốc Anh.

Taylor Swift giàu cỡ nào? - Ảnh 2.

Nhà phố đồi hoa anh thảo Primrose Hill Townhouse - Nơi được dự báo là bất động sản mới của Taylor.

Từng sở hữu 2 phi cơ phản lực gần 100 triệu USD

Taylor Swift sở hữu 2 phi cơ riêng khi chỉ mới 26 tuổi. Trong đó, có nguồn tin cho rằng cô nàng đã chi ra 48 triệu USD (khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng) để tậu được chiếc Falcon 900 từ năm 2011. Đây cũng chính là chiếc phi cơ được Taylor sử dụng nhiều nhất. Tại thời điểm này, đây hẳn là một chiếc phi cơ phản lực cao cấp và xa hoa với một nữ ca sĩ trẻ.

Toàn cảnh chiếc phi cơ Falcon 900 của Taylor Swift với số 13 ở đầu và số hiệu N898TS mang tên cô. 'N898TS'. 89 ám chỉ năm sinh của Taylor, cũng như album phòng thu thứ năm của cô.

Không chỉ sử dụng phi cơ cho những chuyến lưu diễn khắp thế giới, Taylor còn thường xuyên đưa bạn thân và bạn trai của cô đi cùng trong những sự kiện lớn. Chiếc phi cơ còn lại được nữ ca sĩ mua vào năm 2012.

Là một triệu phú đô la, không quá khó để Taylor có thể chi trả và bảo dưỡng cho 2 chiếc phi cơ phản lực riêng này. Cô nàng đã trình diễn khắp thế giới 15 năm, vậy nên sớm muộn gì cũng cần đầu tư phương tiện đi lại của mình.

Với khối tài sản khủng này, Taylor Swift chi tiêu thế nào?

Dù sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng Taylor không chọn phô trương sự giàu có này. Cô nàng dành rất nhiều tiền để làm từ thiện. Từng dành tặng 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) cho Trung tâm Giao hưởng Nashville thay vì mở tiệc linh đình trong dịp sinh nhật. Hay chi đến 4 triệu USD (khoảng 93 tỷ đồng) cho Hội trường Danh vọng nhạc Đồng quê. Đặc biệt, Taylor Swift đã tặng 250.000 USD (hơn 5,8 tỷ đồng) cho Kesha trong vụ kiện chống lại nhà sản xuất, 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng) để giúp nữ sinh nghèo Uh 18 tuổi ở Anh học đại học,... Nữ ca sĩ cũng tặng hàng trăm nghìn USD để phát triển các dự án âm nhạc, nghệ thuật. Vậy nên Taylor được mệnh danh là "nữ ca sĩ hào phóng khi làm từ thiện."

Không những thế, cô nàng cũng dành tặng nhiều đặc quyền cho trợ lý, bạn bè và người thân yêu của mình. Năm 2015, khi kết thúc tour diễn 1989, cô từng đưa ban nhạc và phi hành đoàn gồm 250 người đi nghỉ dưỡng ở Úc. 

Bằng tài năng nghệ thuật, khả năng kiếm tiền và đầu tư thông minh, Taylor Swift được dự đoán là sẽ nhanh chóng chinh phục được danh hiệu tỷ phú trong thời gian tiếp theo!

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
XEM