Tạm dừng lưu thông 13 sản phẩm của Coca Cola: Trò đùa của giấy chứng nhận?

05/07/2016 19:20 PM | Kinh doanh

Sau khi tuyên bố quyết định tạm dừng lưu thông 13 sản phẩm của Coca Cola là "khó hiểu", Cục An toàn thực phẩm đã nhận sai trên báo sáng nay vì "hiểu văn bản chưa đúng" nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là "thủ tục hành chính". Trong khi đó, Thanh tra Bộ Y tế tuyên bố cho Coca sản xuất tiếp nhưng vẫn tạm dừng lưu thông các lô hàng đã thông báo trước đó để chờ kết quả kiểm nghiệm.

Ngày 1/7 báo chí đưa tin thanh tra Bộ Y tế thông báo tạm ngừng lưu thông 13 loại sản phẩm nước giải khát của Coca Cola Việt Nam vì chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng cũng trong ngày hôm đấy Coca Cola đã trình được giấy phép này do Cục An toàn thực phẩm – cũng trực thuộc Bộ Y tế cấp.

Người tiêu dùng bị “xoay như chong chóng” bởi những thông tin này.

Thế nhưng, câu trả lời của Ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) – đơn vị vừa cấp giấy chứng nhận lại khá bất ngờ. Ông Phong cho biết, đây đơn thuần là vấn đề về thủ tục: Coca Cola chỉ thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh còn bản thân hãng đã có giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm của Chi cục An toàn thực phẩm TP HCM. Thậm chí, Coca Cola còn có giấy đủ điều kiện về HACCP – là điều kiện về phân tích mối nguy và kiểm soát yếu tố vượt giới hạn do Mỹ quy định - cao cấp hơn rất nhiều. Do đó, khi Coca Cola yêu cầu thì Cục có thể cấp giấy ngay.

Điều khiến cho dư luận thắc mắc là tại sao thuộc cùng một bộ nhưng 2 cơ quan lại đưa ra 2 quyết định dường như chẳng ăn nhập với nhau. Ngay bản thân ông Phong cũng cho quyết định của đồng nghiệp ở Thanh tra Bộ Y tế là “khó hiểu”.

Coca Cola sau khi bổ sung giấy chứng nhận đã sản xuất trở lại các sản phẩm bị dừng lưu thông trước đó. Tuy nhiên, đại diện hãng lại không trả lời việc có tiến hành thu hồi những lô sản phẩm sản xuất thời điểm trước khi công ty được cấp giấy phép cho thực phẩm bổ sung không.

Nhưng, cho dù là quyết định như thế nào, thì người tiêu dùng vẫn sử dụng những sản phẩm này. Tại một siêu thị nào đó, một người nào đó cũng đang cầm trên tay 1 chai nước của Coca Cola chứ không quan tâm đến "trò đùa" về giấy chứng nhận.

Theo Đình Phương - 7pm

Cùng chuyên mục
XEM