Tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lào Cai

10/09/2024 01:58 AM | Trong nước

Lực lượng quản lý biên giới phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai.

Chiều 9/9, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông tin, do ảnh hưởng của mưa lũ, đặc biệt lũ trên sông Hồng đang lên nhanh nên lực lượng quản lý biên giới phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai.

Cụ thể, đầu giờ chiều ngày 9/9, Trạm Biên phòng phía Hà Khẩu, Trung Quốc cử người sang Trạm Biên phòng cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai trao đổi, do tình hình mưa lũ, nước sông dâng cao, đề nghị hai bên tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cầu Kim Thành. Đến 13h15 phía Trung Quốc đã dừng hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo số liệu tổng hợp của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, từ sáng 9/9 đến lúc dừng hoạt động tại cửa khẩu Kim Thành, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được 143 xe hàng và hiện xe hàng hóa của Việt Nam còn tồn tại cửa khẩu còn hơn 40 xe.

Cũng trong chiều 9/9, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai cũng đã trao đổi với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai là cơ quan ngoại vụ Hà Khẩu Trung Quốc thông báo, tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai (Hồ Kiều), do nhà liên ngành phía Trung Quốc mất điện. Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ được khôi phục lại ngay sau khi tình hình mưa lũ giảm và khắc phục xong sự cố điện tại nhà liên ngành của các đơn vị quản lý biên giới phía Trung Quốc.

Thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II - Kim Thành (Lào Cai) từ đầu năm đến nay diễn ra sôi động, tổng giá trị xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2024 đạt 1,76 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sầu riêng gần 800 triệu USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu qua Cửa khẩu này như: sầu riêng đạt 778,5 triệu USD, thanh long đạt đạt 72,1 triệu USD, quả mít đạt 31,8 triệu USD, dưa hấu đạt d14,7 triệu USD, quả vải đạt 11,9 triệu USD, gỗ các loại đạt 13,1 triệu USD…

Chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu: rau củ quả các loại đạt 164,1 triệu USD, phân bón đạt 92,1 triệu USD, điện năng đạt 65,6 triệu USD, hóa chất đạt 28,4 triệu USD, máy móc thiết bị đạt 17,5 triệu USD, than cốc đạt 9,9 triệu USD.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM