Tại sao ở nhiều khách sạn 4-5 sao, gì cũng có, trừ kem và bàn chải đánh răng?

28/07/2016 15:25 PM | Sống

Đây có phải là sự troll không hề nhỏ của các khách sạn lớn ở một số nước, hay còn có nguyên nhân gì khác đằng sau đó?

Đây có phải là sự troll không hề nhỏ của các khách sạn lớn ở một số nước, hay còn có nguyên nhân gì khác đằng sau đó?

Tất nhiên, không phải ai cũng có cơ hội được ở trong một khách sạn cao cấp 4 - 5 sao, đơn giản vì giá tiền của nó không hề rẻ chút nào.

Nhưng nếu bạn có cơ may được trải nghiệm thử, bạn sẽ nhận ra một sự thật khá kỳ lạ tại khách sạn 5 sao ở một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan... Đó là những khách sạn cao cấp này luôn đầy đủ tiện nghi, thứ gì cũng có, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của bàn chải và kem đánh răng.


Đố các thánh tìm được bàn chải trong này nhé

Đố các thánh tìm được bàn chải trong này nhé

Tại sao 2 thứ này lại mất tích được? Hãy thử tìm hiểu xem.

Vì bàn chải đánh răng là thứ không cần thiết

Muốn hiểu cặn kẽ căn nguyên của chuyện này, chúng ta sẽ đến với hệ thống AAA - đánh giá hạng kim cương dành cho các khách sạn tại Mỹ.


Hệ thống kim cương của các khách sạn Mỹ

Hệ thống kim cương của các khách sạn Mỹ

Hệ thống có 5 hạng từ 1 đến 5 kim cương - tương tự như hệ thống sao của các khách sạn trên thế giới. Trong đó, tiêu chuẩn từ 1 kim cương của khách sạn Mỹ có yêu cầu phải đặt 2 bánh xà bông trong nhà tắm. Với 2 kim cương, bánh xà bông phải to hơn 1 chút. Còn 3, 4 hay 5 kim cương, phòng tắm được trang bị thêm kem, dưỡng thể, gel, nước súc miệng... Nhưng kem đánh răng và bàn chải ư? Tuyệt đối không.

Nguyên nhân vì sao? Theo như Sổ tay hướng dẫn về hạng kim cương do AAA cung cấp từ năm 1987, thì ngay tại thời điểm này, kem đánh răng và bàn chải đã không được nhắc đến trong yêu cầu xếp hạng. Kể cả khách sạn 5 kim cương cũng chỉ yêu cầu xà bông, dầu gội, máy sấy và một số vật dụng khác. Riêng kem đánh răng và bàn chải chỉ được nêu trong mục "nên có" mà thôi.

Chính vì thế, một cuộc khảo sát do Slate thực hiện năm 2013 đã cho kết quả không mấy bất ngờ. Các khách sạn khi được hỏi đều trả lời rằng: không yêu cầu nên không cần thiết phải bổ sung 2 vật dụng đó.

Ngoài ra, một số khách sạn lớn cũng cho biết, theo khảo sát của họ thì trong số tất cả các vật dụng, khách hàng không thực sự cần đến bàn chải hoặc kem đánh răng do khách sạn cung cấp.

Vì đó là sự lãng phí khủng khiếp

Một số người đã đưa ra giả thuyết nghe cực kỳ hợp lý: các khách sạn muốn chống lãng phí.

Đầu tiên, cần biết rằng hầu hết các khách sạn đều có những bồn chứa đặt dưới tầng hầm, trong đó có sữa tắm, dầu gội và một số hóa phẩm khác.

Vấn đề nằm ở chỗ, các bình dầu gội, sữa tắm trong mỗi phòng khi hết đều có thể đổ đầy lại. Còn kem đánh răng thì sao? Đố bạn đổ ngược kem đánh răng vào trong tuýp được đấy. Và thế là mỗi tuýp kem dùng hết chỉ có đường vứt đi mà thôi, gây lãng phí và đem lại một lượng rác thải không cần thiết cho môi trường.


Tất cả là để tránh lãng phí

Tất cả là để tránh lãng phí

Chưa hết nhé! Như đã nêu, các khách sạn đã thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn, cho thấy rằng khách hàng không thực sự cần đến kem đánh răng và bàn chải.

Điều này có nghĩa rằng dù khách sạn có cung cấp 2 vật dụng này cho từng khách hàng, chưa chắc họ sẽ dùng đến. Trong khi đó vì tiêu chuẩn vệ sinh, họ buộc phải thay mới toàn bộ bàn chải, kem đánh răng và dao cạo râu cho mỗi khách hàng mới. Và khi đó, chi phí sẽ bị đội lên một cách khủng khiếp và không hề cần thiết.

Nguyên nhân là vậy đó! Bạn đã đi đến khách sạn ở các quốc gia nào mà không có bàn chải đánh răng rồi? Cùng điểm danh nhé!

Theo J

Cùng chuyên mục
XEM