Tại sao ngày càng nhiều đàn ông có ngực to như phụ nữ? Lý do thật bất ngờ

24/09/2016 19:35 PM | Sống

Ngạc nhiên là đàn ông mắc chứng ngực to như phụ nữ khá phổ biến và có nhiều lí do dẫn đến hiện tượng này.

1. Những người đàn ông có ngực "khủng" kỳ lạ

Anh Erik, người Mỹ sở hữu bộ ngực có kích thước không khác gì phụ nữ, đến nỗi mà có người trêu anh nên mặc áo lót của vợ. Erik cho biết ngực trái của anh phát triển nhanh hơn, rồi sau đó ngực phải mới phát triển theo, ngực của anh phải mặc áo lót size A.

Sau một thời gian chịu đựng bộ ngực khủng, anh quyết định cắt bỏ nó. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, bộ ngực của anh đã giảm đáng kể, cả anh và vợ đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Ông Quách Phong (53 tuổi) ở Sơn Đông, Trung Quốc cũng mệnh danh là người đàn ông có bộ ngực lớn nhất thế giới. Bộ ngực khổng lồ này khiến ông rất đau khổ vì đi đâu cũng bị mọi người xoi mói, bàn tán. Cuối cùng, ông Phong đã quyết định đến bệnh viện chuyên khoa ở Tế Nam, Bắc Kinh để phẫu thuật cắt bỏ ngực.

Và mới đây là trường hợp của ông Sydney Wellington ở London, Anh. Ông Wellington được chẩn đoán mắc chứng không dung nạp lactose, bác sĩ khuyên ông nên chuyển từ sữa tươi sang uống sữa đậu nành để đảm bảo sức khỏe.

Thế nhưng, từ sau khi uống sữa đậu nành thì ông bắt đầu nhận thấy nhưng chuyển biến kỳ lạ trên cơ thể, bao gồm hiện tượng ngực to ra, giảm ham muốn tình dục và dương vật teo lại. Trông ông chẳng khác gì một phụ nữ.

2. Ngày càng nhiều đàn ông có ngực to như phụ nữ

Gynaecomastia là tên chứng bệnh vú to ở nam giới, nó ảnh hưởng đến một nửa dân số nam toàn thế giới. Những nhóm tuổi dễ mắc hội chứng này bao gồm: trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên và đàn ông trên 50 tuổi. Hiện nay, các chuyên gia uớc tính có hơn 70% nam giới tuổi mới lớn có triệu chứng ngực to khác thường.


Chứng ngực to ở nam giới cực kì phổ biến, đặc biệt là ở thiếu niên và người bị béo phì.

Chứng ngực to ở nam giới cực kì phổ biến, đặc biệt là ở thiếu niên và người bị béo phì.

Thực tế là, nam giới ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể bị mắc chứng gynaecomastia. Một trong số những lí do chính là sự mất cân bằng hoóc-môn.

Ở nam giới tuổi dậy thì, hoóc-môn giới tính nam (testosterone) giảm xuống và mức độ hoóc-môn giới tính nữ (oestrogen) tăng lên, điều này dẫn đến việc tế bào ngực phát triển. Sau khi dậy thì, hiện tượng này sẽ biến mất.

Tương tự, sau khoảng độ tuổi 20, lượng testosterone đang từ đỉnh điểm sẽ bắt đầu giảm xuống. Vì thế, khi về già nam giới có thể thấy ngực mình lại có dấu hiệu to lên. Đặc biệt, hội chứng này càng dễ xảy ra với những đàn ông bị béo phì hay thừa cân vì cơ thể họ sản sinh ra nhiều hoóc-môn giới tính nữ hơn.


Đàn ông béo phì không những có bụng to mà cũng dễ có ngực to hơn người khác.

Đàn ông béo phì không những có bụng to mà cũng dễ có ngực to hơn người khác.

Có một chất enzyme trong tế bào mỡ gọi là aromatase có thể chuyển hóa testosterone thành oestrogen. Vì thế ai có nhiều mỡ thừa thì lại càng có nhiều aromatase, và càng khiến hoóc-môn bị mất cân bằng. Một vòng luẩn quẩn diễn ra: bạn càng béo thì cơ thể càng sản sinh nhiều oestrogen và càng có nhiều oestrogen bạn càng bị béo hơn.

Không chỉ vì enzyme, việc sử dụng cần sa, ma túy đá, chất kích thích loại steroid và uống nhiều bia rượu cũng có thể khiến ngực đàn ông to ra.


Các chất có cồn và chất kích thích cũng là những nguyên nhân dẫn đến hội chứng ngực to ở nam giới.

Các chất có cồn và chất kích thích cũng là những nguyên nhân dẫn đến hội chứng "ngực to ở nam giới".

(Nguồn: Mirror)

Theo Khánh Linh

Cùng chuyên mục
XEM