Trần nợ Mỹ có thể tăng

13/09/2011 07:02 AM |

Chính kế hoạch chi tiêu 447 tỷ USD tạo việc làm của Tổng thống Obama sẽ tác động xấu đến trần nợ Mỹ mới được nâng một cách rất vất vả gần đây.

Mục tiêu nâng trần nợ đủ để đảm bảo an toàn cho đến đợt tranh cử Tổng thống năm 2012 của Tổng thống Obama có thể sẽ bị phá tan bởi chính kế hoạch tạo việc làm của ông.

Gói chi tiêu 447 tỷ USD mà Tổng thống Obama muốn dành để vực dậy kinh tế Mỹ sẽ cần phải được chi tiêu nhanh chóng nếu muốn phát huy hiệu quả.

Kế hoạch này có thể khiến thâm hụt ngân sách năm tăng thêm hơn 1 nghìn tỷ USD ngay cả khi ngài Tổng thống đã cam kết huy động đủ nguồn tài chính cho chương trình.

Vấn đề ở chỗ ông đề xuất chi tiêu cho gói kích thích việc làm trong khoảng thời gian dài. Sẽ phải mất 1 thập kỷ trước khi Bộ Tài chính Mỹ có đủ nguồn doanh thu để thu hồi lại số tiền kích cầu đã được tiêu.

Trong các cuộc tranh luận về vấn đề trần nợ Mỹ suốt mùa hè qua, Tổng thống Obama đã chú ý đến một yêu cầu: nâng trần nợ ít nhất khoảng 2,1 nghìn tỷ USD để đảm bảo cho khả năng vay nợ của Bộ Tài chính Mỹ ít nhất đến sau cuộc bầu cử tháng 11/2012.

Hiện nay, chính quyền liên bang đang vay ước khoảng 125 tỷ USD/tháng tương đương khoảng 1,875 nghìn tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2012.

Tuy nhiên với dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn so với các tính toán trước đây, một số chuyên gia cho rằng mức trần nợ mới dù đã được tăng một cách vất vả nhưng không đủ cho nước Mỹ đến năm 2013.

Việc chi tiêu thêm 447 tỷ USD sẽ đẩy tổng lượng tiền vay vượt qua mức trần.

Trong dự báo mới nhất, chính quyền Tổng thống Obama cho rằng tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt 1,7%, thấp hơn dự báo 2,7% vào tháng 2/2011.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM