Đây là nhận định của chuyên gia tại hội thảo về trái phiếu doanh nghiệp mới đây. Tuy nhiên, dù tình trạng của các DN BĐS Việt Nam chưa đáng ngại, cần lưu ý là đang có sự phân hóa mạnh giữa các nhà phát hành, đặc biệt là ở các đơn vị chưa niêm yết.
67% người dùng tại Việt Nam cảm thấy ‘căng thẳng’ về tình trạng tài chính của họ. Chỉ 26% cảm thấy ‘thoải mái’ và 45% cho biết họ’ được cập nhật’ về các thông tin tài chính, đứng vị trí thấp nhất trong danh sách các quốc gia được khảo sát trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Người dùng Việt Nam ít tiếp cận thông tin tài chính trên các trang thông tin điện tử và ứng dụng của ngân hàng nhất (chỉ 54%), so với các nước trong khu vực.