Sự trỗi dậy của các tỷ phú năng lượng mới Trung Quốc

01/11/2021 08:40 AM | Xã hội

Các tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng mới của Trung Quốc đã vươn lên những thứ bậc cao trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc năm nay, do nước này đang dành ưu tiên cho các mục tiêu môi trường đầy tham vọng và sự sa sút của các tỷ phú bất động sản và công nghệ thông tin.

Zhong Shanshan, người sáng lập hãng nước đóng chai khổng lồ Nongfu Spring, đứng đầu Danh sách tỷ phú Trung Quốc Hurun năm nay, với giá trị tài sản ròng 60,5 tỷ USD. Đây là năm thứ hai ông nằm trong danh sách do Viện nghiên cứu Hurun lập.

Năm nay, 60 lãnh đạo thuộc các công ty năng lượng xanh hoặc các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xe sử dụng năng lượng mới (NEV) lọt vào bảng xếp hạng, tăng so với con số 50 của năm ngoái. Gần 40 trong số 50 người lọt vào danh sách năm ngoái có tài sản tăng.

 Sự trỗi dậy của các tỷ phú năng lượng mới Trung Quốc - Ảnh 1.
Tỷ phú Trung Quốc Zhong Shanshan, nhà sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring, 2013. Ảnh: AP

Không một tỷ phú bất động sản nào lọt vào top 10 năm nay vì các cơ quan quản lý Trung Quốc tiếp tục đưa lĩnh vực này vào tầm ngắm, theo hãng truyền thông Trung Quốc Caixin.

Bất động sản và các lĩnh vực liên quan là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc, chiếm tới 30% GDP. Chủ tịch Tập Cận Bình đang đẩy mạnh chiến dịch vì “sự thịnh vượng chung”, và ngành bất động sản được nhắm đến như một mục tiêu cho các quy định mới nhằm giải quyết giá nhà đất tăng vọt, được coi là nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất bình đẳng gia tăng.

Báo cáo của Hurun cho biết: “Năng lượng mới là câu chuyện lớn của năm, với 8 trong số 10 doanh nhân lên bậc nhiều nhất liên quan đến lĩnh vực năng lượng mới, dẫn đầu là (Robin) Zeng”.

Tài sản của ông Zeng, người sáng lập và chủ tịch hãng sản xuất pin Contemporary Amperex Technology, tăng gần gấp ba lần, lên 49,7 tỷ USD. Ông là người giàu thứ ba ở Trung Quốc. Tất cả 7 lãnh đạo đến từ nhà cung cấp pin cho Tesla này - niêm yết tại Thâm Quyến - đều tăng hạng.

Người sáng lập và CEO của công ty năng lượng mới BYD, Wang Chuanfu, lên vị trí thứ 20 với tài sản tăng gần gấp ba lần, 22 tỷ USD, trong khi Li Xiang từ Li Auto lên vị trí 67 với tài sản tăng 62,5%.

He Xiaopeng, Chủ tịch kiêm CEO của Xpeng, ở vị trí thứ 100, xuống 4 bậc so với năm ngoái.

William Li, người sáng lập hãng sản xuất năng lượng mới Nio, đối thủ của BYD, có tài sản tăng gần gấp đôi lên 6,9 tỷ USD, giúp ông này đứng ở vị trí thứ 84.

Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng quy mô sử dụng năng lượng tái tạo trong những thập kỷ tới như một phần trong cam kết đầy tham vọng đạt được mức phát thải carbon cao nhất vào năm 2030 và không phát thải carbon trước năm 2060. Bản đồ lộ trình mà nước này đưa ra mới đây đặt mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng phi hóa thạch trong cơ cấu năng lượng lên khoảng 20% vào năm 2025, 25% vào 2030 và 80% vào 2060, theo Nikkei Asia.

Các doanh nhân của ngành bất động sản và công nghệ thông tin không may mắn như vậy. Báo cáo của Hurun cho biết: “Lần đầu tiên, bất động sản không có một doanh nhân nào lọt vào top 10”.

Năm nay, nhóm các ông trùm bất động sản giàu nhất Trung Quốc do Yang Huiyan của Country Garden Holdings, người giàu thứ 11, dẫn đầu. Năm ngoái Yang đứng thứ sáu.

Hui Ka Yan, chủ tịch của China Evergrande Group, có thứ hạng tụt dốc từ thứ 5 năm ngoái xuống thứ 70, sau khi tài sản của ông giảm 68,9% xuống còn 11,3 tỷ USD.

Evergrande, công ty bất động sản có mức vay nợ lớn nhất Trung Quốc, đang vướng rủi ro phá sản do những khoản nợ chồng chất lên tới 300 tỷ USD.

Tài sản của Jack Ma, người sáng lập Alibaba Group Holding và là người giàu nhất năm ngoái, giảm 36%. Xếp hạng của ông Ma tụt xuống thứ năm sau khi các công ty của ông vướng rắc rối với các cơ quan quản lý Trung Quốc.

Sau một bài phát biểu tháng 10 năm ngoái, trong đó Jack Ma chỉ trích lãnh đạo ngành tài chính Trung Quốc, các công ty của Ma chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý nước này. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn công nghệ khổng lồ Ant Group của Jack Ma sau đó đã bị đình chỉ.

Kể từ đó, lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc cũng chịu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý Trung Quốc. Các công ty công nghệ của Trung Quốc niêm yết ở Mỹ đã bị mất giá hàng tỷ USD vì sự “trấn áp” này. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Alibaba giảm hơn 23% từ đầu năm đến nay. Tháng 4, Alibaba bị phạt 2,8 tỷ USD trong một phán quyết chống độc quyền mang tính bước ngoặt ở Trung Quốc.

25 trong số 26 lãnh đạo của Alibaba có tài sản giảm, trừ Joseph C. Tsai, phó chủ tịch điều hành của tập đoàn, người lần đầu tiên lọt vào danh sách và ở vị trí 87.

Pony Ma, người sáng lập tập đoàn công nghệ Tencent Holdings, cũng bị ảnh hưởng bởi “trấn áp” của Bắc Kinh đối với lĩnh vực trò chơi điện tử và tụt xuống vị trí thứ tư, từ vị trí thứ hai một năm trước.

Người sáng lập công ty mẹ ByteDance của TikTok, Zhang Yiming, đã vượt qua Pony Ma và Jack Ma, trở thành người giàu thứ hai ở Trung Quốc năm nay. Tài sản của ông tăng hơn ba lần lên 52,8 tỷ USD.

Kim Ngân

Từ khóa:  bất động sản
Cùng chuyên mục
XEM