Sự thật về "ăn chè đậu đỏ" thoát ế ngày Thất tịch, cú lừa "câu like" của 1 cư dân mạng làm ai cũng tin sái cổ!

25/08/2020 15:39 PM | Sống

Từ năm ngoái đến nay, cứ đến Thất tịch là người người nhà nhà order chè đậu đỏ ăn với hi vọng thoát ế mà không biết đó chỉ là một cú lừa.

Từ năm ngoái đến năm nay, cứ đến Thất tịch là dân tình rần rần lùng hàng quán bán chè để mua bằng được ly chè đậu đỏ, ăn vào với mục đích thoát ế. Tuy nhiên, hẳn sẽ không ít người bẽ bàng khi biết sự thật rằng đây chỉ là "tin giả" và người đăng tin đồn này đã khoá luôn trang fanpage từ khi sự việc bị cư dân mạng bóc là không trung thực.

Sự thật về ăn chè đậu đỏ thoát ế ngày Thất tịch, cú lừa câu like của 1 cư dân mạng làm ai cũng tin sái cổ! - Ảnh 1.

Truy tìm nguồn gốc về "tin đồn" ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ thoát ế trên MXH

Vào thời điểm này năm ngoái, một blogger chuyên đăng tải các bài viết về Hoa ngữ là Q.A trên Facebook đã làm hẳn bài đăng về tục ăn đậu đỏ thoát ế trong ngày đoàn viên của Ngưu Lang Chức Nữ. Lực lượng F.A trên Facebook đông mà? Thế là hàng loạt các fanpage trên Facebook đăng lại bài viết của Q.A.

Trong khi đó, loại đậu mà có thể Q.A hiểu lầm đó chính là đậu tương tư, ở Việt Nam, loại này mọc dại và người ta hay gọi nó là trạch quạch hay muồng cườm. Và tất nhiên, nó chỉ dùng để trang trí chứ không ăn được.

Muồng cườm mọc dại ở Việt Nam.

Sự thật về ăn chè đậu đỏ thoát ế ngày Thất tịch, cú lừa câu like của 1 cư dân mạng làm ai cũng tin sái cổ! - Ảnh 2.

Đậu đỏ thật sự chẳng liên quan gì đến truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ cả.

Nhầm lẫn tai hại này đã khiến Q.A bị cư dân mạng phẫn nộ rất nhiều vì đăng tin giả. Một bộ phận không ít cư dân mạng đến tận bây giờ vẫn tin sái cổ chuyện ăn đậu đỏ thoát ế. Bằng chứng là cả năm ngoái lẫn năm nay, các hàng chè đều đã bán sạch đậu đỏ từ rất sớm.

Khẳng định luôn: Tại Trung Quốc, Thất tịch không ai ăn chè đậu đỏ cả!

Tại Trung Quốc, nơi bắt nguồn truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ, nếu bạn search từ khoá đồ ăn ngày Thất tịch trên Weibo hay trang web "hỏi đáp" lớn nhất của đất nước tỉ dân Zhihu, đảm bảo sẽ khó lòng tìm ra được ly chè đậu đỏ nào, thay vào đó, bạn sẽ chỉ thấy hình ảnh của các loại bánh truyền thống và sủi cảo mà thôi.

Sự thật về ăn chè đậu đỏ thoát ế ngày Thất tịch, cú lừa câu like của 1 cư dân mạng làm ai cũng tin sái cổ! - Ảnh 3.
Sự thật về ăn chè đậu đỏ thoát ế ngày Thất tịch, cú lừa câu like của 1 cư dân mạng làm ai cũng tin sái cổ! - Ảnh 4.
Sự thật về ăn chè đậu đỏ thoát ế ngày Thất tịch, cú lừa câu like của 1 cư dân mạng làm ai cũng tin sái cổ! - Ảnh 5.

Cư dân mạng nói gì về tin đồn không có căn cư này?

Nếu muốn có lí do để mời crush dẫn mình đi chơi trong ngày Valentine phương Đông này bằng chuyện rủ đi ăn đậu đỏ cũng là một cách "thả thính" khá đáng yêu. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận rõ vấn đề đây là "tin giả", việc gán ghép nó một truyền thuyết tất nhiên là điều không nên.

Sự thật về ăn chè đậu đỏ thoát ế ngày Thất tịch, cú lừa câu like của 1 cư dân mạng làm ai cũng tin sái cổ! - Ảnh 6.

Nhiều cư dân mạng cũng không đồng ý với việc quá nhiều người tin vào lời đồn này:

- Thời đại thay đổi, thay vì ăn chè đậu đỏ, các bạn nên ăn cùng nhau mấy đồ thanh đạm tương tự, kiểu: bún đậu mắm tôm đặc biệt, cút lộn xào me, súp cua, cháo lòng, phá lấu... nhé.

- Tin giả không nên lan truyền, nó rất vô lí đó.

- Từ đậu muồng cườm mà biến nó thành đậu đỏ, không thể hiểu nổi.

- Ăn vì ngon thì được chứ đừng nói ăn đậu đỏ sẽ thoát ế, thời đại nào rồi.

- Ế là do bản thân chứ đâu phải ế vì không có chè đậu đỏ đâu mọi người!


Chú Cuội

Cùng chuyên mục
XEM