Sự kiện kỳ lạ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bóng đá châu Âu

10/05/2019 10:06 AM | Xã hội

Bóng đá Anh thiết lập thế thống trị tuyệt đối ở đấu trường châu Âu mùa giải này. Lần đầu tiên, 4 đội dự chung kết 2 giải cúp lớn nhất đều đến từ một nước.

Rạng sáng 10/5 (giờ Việt Nam), Chelsea thắng Frankfurt nghẹt thở trên chấm luân lưu 11 mét, qua đó giành quyền vào chung kết Europa League. Cùng thời điểm, Arsenal thắng Valencia 4-2, giành nốt tấm vé còn lại. Chung kết Europa League năm nay là nội chiến của nước Anh.

Trước đó, Tottenham và Liverpool đã thiết lập trận chung kết Champions League toàn Anh. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đội vào chung kết châu Âu đều đến từ một quốc gia.

Sự kiện kỳ lạ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bóng đá châu Âu - Ảnh 1.

4 đội bóng Anh cạnh tranh 2 chiếc cúp.


Lần đầu tiên, bóng đá Anh sẽ giành cả 2 danh hiệu cúp châu Âu trong một mùa. Tây Ban Nha từng 4 lần đạt thành tích này vào các năm 2006 (Barca thắng Champions League, Sevilla giành UEFA Cup), 2014 (Real, Sevilla), 2015 (Barca, Sevilla), 2016 (Real, Sevilla) và 2018 (Real, Atletico).

Đây cũng là lần hiếm hoi 3 đội dự 2 trận chung kết cúp châu Âu đến từ cùng một thành phố. Đó là thủ đô London nước Anh, nơi đặt đại bản doanh của Arsenal và Chelsea (dự chung kết Europa League 2019) cùng Tottenham (dự chung kết Champions League 2019).

Ngoài ra, nếu thắng Liverpool, Tottenham sẽ trở thành một trong những đội từng giành cả 3 cúp châu Âu (Cup C1/Champions League, Cup C2 cũ và UEFA Cup/Europa League). Trong quá khứ, Tottenham từng có một cúp C2 và hai UEFA Cup.

Theo Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
XEM