Sự cố bi hài: Quốc kỳ Mỹ tung bay bên chiến hạm Nga để chúc mừng sinh nhật Hải quân Mỹ!

15/10/2021 17:24 PM | Xã hội

Sai lầm ngớ ngẩn này sau đó được Cục Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ gỡ bỏ nhưng nó đã khiến không ít người ngạc nhiên, thậm chí là tức giận.

Hôm thứ Tư vừa qua (13/10) là dấu mốc kỷ niệm 246 năm ngày thành lập Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, đúng vào ngày kỷ niệm trọng đại này, hai sự kiện nực cười và ngơ ngẩn đã xảy ra.

Để chúc mừng sinh nhật Hải quân Mỹ, Cục Điều tra Hình sự (NCIS) trực thuộc lực lượng này đã đăng tải trên tài khoản Twitter của mình hình ảnh lá quốc kỳ Mỹ tung bay bên cạnh chiến hạm Nga với lời chào mừng rất hoành tráng:

“Chúc mừng sinh nhật Hải quân Hoa Kỳ! Chúng tôi biết ơn và vinh dự được cống hiến và bảo vệ lực lượng tinh nhuệ đang phục vụ trên toàn cầu!”.

Chỉ có điều, chiếc tàu chiến bên cạnh lá cờ Mỹ đang tung bay phấp phới không phải của Mỹ mà là một chiến hạm lớp Kirov của Hải quân Nga.

 Sự cố bi hài: Quốc kỳ Mỹ tung bay bên chiến hạm Nga để chúc mừng sinh nhật Hải quân Mỹ! - Ảnh 1.

Bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter của Cục Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ (NCIS)

Sai lầm ngớ ngẩn này sau đó được Cục Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ gỡ bỏ nhưng nó đã khiến không ít người ngạc nhiên, thậm chí là tức giận.

“NCIS ngày hôm qua đã sử dụng nhầm hình ảnh một con tàu của Nga trong dòng tweet kỷ niệm 246 năm thành lập Hải quân Mỹ”, Patricia Kreuzberger, người phát ngôn Hải quân Mỹ nói với Task & Purpose.

“NCIS đang nghiêm khắc xem xét lại các quy trình kiểm soát nội bộ của mình để ngăn ngừa xảy ra những sai sót tương tự trong tương lai. Chúng tôi xin lỗi những người lính chiến của Hải quân vì sự giám sát tắc trách này và cảm ơn họ vì sự phục vụ quan trọng đối với quốc gia”.

 Sự cố bi hài: Quốc kỳ Mỹ tung bay bên chiến hạm Nga để chúc mừng sinh nhật Hải quân Mỹ! - Ảnh 2.

Còn đây là những lời chúc tốt đẹp của nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch với bức ảnh một tàu chiến do Trung Quốc sản xuất

Thế nhưng, không chỉ NCIS “muốn mặt” với sự cố này mà Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Risch bang Idaho cũng mắc phải sai lầm tương tự bằng cách gửi đi những lời chúc tốt đẹp của mình cùng với bức ảnh một tàu chiến do Trung Quốc sản xuất.

Lỗi này được Dave Brown của tờ Politico phát hiện khi ông khẳng định đó không phải tàu chiến của Mỹ mà là một tàu tuần tra xa bờ lớp Pattani thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan được chế tạo bởi Trung Quốc!

Đây cũng không phải lần đầu tiên những sự cố như vậy xảy ra. Năm 2019, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Brian Mast bang Florida, một cựu chiến binh Lục quân, đã đăng tải trên Twitter bức ảnh về một tàu tuần dương lớp Kirov, cùng loại với tàu mà NCIS đã chia sẻ, để mừng sinh nhật Hải quân Mỹ.

Tú Anh

Từ khóa:  chiến hạm Nga
Cùng chuyên mục
XEM