Startup của cựu sinh viên Stanford Phạm Kim Hùng nhận khoản đầu tư 1,3 triệu USD từ 4 quỹ lớn

11/12/2018 14:34 PM | Kinh doanh

Trước đó vào khoảng tháng 8/2018, Base cũng đã công bố nhận được khoản đầu tư vòng seed từ quỹ VIISA và 500 Startups, cùng 3 nhà đầu tư thiên thần khác.

Mới đây, Base.vn công bố đã gọi thêm 1,3 triệu USD từ hai quỹ đầu tư quốc tế Alpha JWC (Indonesia) và Beenext (Singapore) trong vòng Pre-Series A. Hai quỹ đầu tư tham gia vòng trước là VIISA và 500 Startups tiếp tục tham gia vòng gọi vốn này.

Alpha JWC Ventures là quỹ đầu tư được thành lập tại Indonesia, có thế mạnh về mảng Fintech (công nghệ tài chính) và tiêu dùng bền vững. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm giữ vai trò tiên phong trong nước và khu vực, có uy tín tại thị trường Mỹ và Trung Quốc. Doanh nghiệp mà Alpha JWC Ventures đầu tư thường là những công ty có khả năng tăng trưởng mạnh và có tiềm lực để mở rộng thị trường trong tương lai. Có thể kể đến một số cái tên như: Wework, DealStreet Asia, Dattabot,...

Beenext Pte. Ltd. là quỹ đầu tư mạo hiểm thành lập năm 2015 tại Singapore, chuyên đầu tư các khoản Seed và series A cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ, di động và Internet tại khu vực Đông Nam Á, thị trường Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ. Một số doanh nghiệp mà Beenext từng đầu tư là Cube (Ấn Độ), Sen Đỏ (Việt Nam), Zilingo (Singapore), SmartHR (Nhật Bản), Droom, Nobroker.com, Tracx,...

Alpha JWC và Beenext đều là những quỹ đầu tư hàng đầu trong khu vực, thường rót vốn vào các công ty công nghệ đang trong giai đoạn tăng trưởng tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia. Thương vụ này đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ B2B tại Việt Nam.

"Đây chỉ là khởi đầu, chúng tôi còn một chặng đường dài để đi và chúng tôi luôn hiểu sự phát triển của doanh nghiệp không được đo bằng số tiền đầu tư mà phải nằm ở giá trị mà doanh nghiệp có thể mang lại. Với khoản đầu tư này, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực vào việc xây dựng và hoàn thiện sản phẩm, nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự tinh anh để chuẩn bị ra mắt thêm các sản phẩm mới", nhà sáng lập kiêm CEO của Base Phạm Kim Hùng chia sẻ.

Đồng sáng lập quỹ Alpha JWC Ventures Chandra Tjan cho biết: "Xây dựng sản phẩm công nghệ B2B là một lĩnh vực đầy thách thức. Sau Indonesia, Singapore và Malaysia, chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành cường quốc công nghệ lớn tiếp theo trong khu vực, mà Base sẽ đứng ở vị trí tiên phong".

Trước đó vào khoảng tháng 8/2018, Base cũng đã công bố nhận được khoản đầu tư vòng seed từ quỹ VIISA và 500 Startups, cùng 3 nhà đầu tư thiên thần khác. 

Startup của cựu sinh viên Stanford Phạm Kim Hùng nhận khoản đầu tư 1,3 triệu USD từ 4 quỹ lớn - Ảnh 1.

Bắt đầu phát triển từ 2016 và chính thức ra mắt thị trường vào năm 2017, Base là startup công nghệ được xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp Software –as –a-Service, sáng lập bởi cựu sinh viên Stanford Phạm Kim Hùng. Đây là nền tảng Saas đầu tiên trong khu vực được xây dựng để thống nhất quá trình quản trị và điều hành doanh nghiệp từ nhân sự, quản lý công việc, quản trị tài chính cho đến sales-marketing, hiện có hơn 20 ứng dụng và gần 500 khách hàng doanh nghiệp.

Nhà sáng lập Base Phạm Kim Hùng là nhân vật tiếng trong ngành Toán học Việt Nam. Anh từng đoạt huy chương vàng và bạc Olympiad Toán học thế giới và là tác giả của một cuốn sách Toán học được xuất bản trên bốn thứ tiếng. Tốt nghiệp đại học Stanford khoa Khoa học máy tính, Hùng không chọn ở lại thung lũng Silicon làm việc mà quyết định trở về Việt Nam lập startup.

Châu Anh

Cùng chuyên mục
XEM