Viên kim cương xanh hình bầu dục lớn nhất thế giới chuẩn bị được đấu giá lên đến 780 tỷ đồng

20/03/2016 17:07 PM | Sống

Viên kim cương xanh hình oval cực kì quý hiếm chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá tại Hong Kong, dự kiến nó sẽ thu về khoảng 35 triệu USD, tương đương 780 tỷ VNĐ.

Kim cương xanh vô cùng quý hiếm và càng quý hiếm hơn nếu nó có trọng lượng trên 10 carat với những đường cắt hoàn mỹ”, phó Giám đốc Sotheby’s tại Châu Á Quek Chin Yeow cho biết trong cuộc họp báo tại London ngày 15/3 vừa qua.


Viên kim cương xanh hình bầu dục được giới thiệu tại sàn đấu giá Sothebys tại London hôm 15/3 vừa qua

Viên kim cương xanh hình bầu dục được giới thiệu tại sàn đấu giá Sotheby's tại London hôm 15/3 vừa qua

Theo Reuters, viên kim cương xanh hình oval này có trọng lượng 10.10 carat và được phát hiện ở Nam Phi, được nhà chế tác kim hoàn nổi tiếng De Beers cắt và giới thiệu trong triển lãm tại London vào năm 2000.

Từ nay đến ngày diễn ra đấu giá vào 5/4 tại Hong Kong, nhà Sotheby’s sẽ đưa viên kim cương đi giới thiệu lần lượt tại Geneva, New York, Singapore và Đài Bắc với hi vọng tuyệt phẩm xanh lam hình bầu dục này sẽ có giá lên tới 35 triệu USD.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM