Trung Quốc: Lăng mộ của "đại gia" bằng 3 năm lương nông dân

04/09/2012 12:31 PM | Sống

Nhiều "đại gia" Trung Quốc sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để được chôn cất tại những khu nghĩa trang hạng sang, đẹp như những khu lăng mộ trong phim dã sử.


Cùng với quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng, khoảng cách giàu nghèo tại Trung Quốc cũng đang tăng nhanh đến mức báo động. Kết quả một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu nông thôn, Đại học chuẩn trung ương Trung Quốc cho thấy, thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình tại nông thôn nước này đã tăng 14,13%, từ mức 38.894,4 nhân dân tệ (tương đương 6125 USD) của năm ngoái lên 44.390,2 nhân dân tệ. 

Phần lớn sự gia tăng thu nhập này có được là nhờ việc những nông dân từ bỏ ruộng đất để đến làm thuê tại các đô thị đã được tăng lương. Theo nghiên cứu này, tiền lương của các lao động này chiếm tới 65,7% tổng thu nhập của các hộ nông dân Trung Quốc. 

Dù vậy những con số thoạt nghe có vẻ lạc quan này lại ẩn chưa đằng sau đó sự chênh lệch giàu nghèo lên đến mức báo động. Căn cứ trên hệ số Gini theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, hệ số này của riêng khu vực nông thôn Trung Quốc trong năm 2011 đã ở mức 0,3949, sát mức báo động 0,4 của Liên Hợp Quốc. 

“Chúng tôi tin rằng khoảng cách giàu nghèo của toàn quốc hiện vượt xa mức 0,4 bởi có sự chênh lệch lớn giữa thành thị và nông thôn”, giáo sư Deng Dacai, phó giám đốc của Trung tâm nghiên cứu nông thôn nhận định. “Tuy nhiên do chúng tôi chỉ nghiên cứu về nông thôn, chúng tôi không có số liệu về các đô thị”. 

Theo thang điểm của chỉ số Gini, khi chỉ số này ở mức 0,3 – 0,4 thì khu vực được đo lường đã có khoảng cách về thu nhập tương đối đáng kể. Khi hệ số này rơi vào khoảng 0,4 – 0,5 thì đó là mức chênh lệch lớn. Nếu hệ số này bằng 0 có nghĩa là thu nhập được phân phối hoàn toàn công bằng. 

Ngoài việc căn cứ vào chỉ số trên thì một cách dễ dàng hơn để nhận thấy sự chênh lệch về thu nhập đó là khả năng chi tiêu. Trong khi những lao động nông  thôn ra thành thị chỉ được hưởng mức lương khoảng 3000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 9 triệu đồng) thì giới nhà giàu tại thành phố sẵn sàng chi tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ chỉ để có được một vị trí trong những nghĩa trang hạng sang. 

Tại thành phố Ningbo, tỉnh Chiết Giang, mới đây một khu nghĩa trang tuyệt đẹp đã được đưa vào sử dụng. Với những lăng tẩm, suối nước nhân tạo trong vắt, thảm cỏ xanh và tượng phật cao vút, nhiều người có thể sẽ lầm tưởng đây như khu lăng mộ của các bậc vua chúa trong các bộ phim dã sử. 

Tất nhiên cái giá để được yên nghỉ tại đây không hề rẻ. Theo trang Caixin, gói chi phí hạng phổ thông cũng lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng), tương đương với 3 năm lương của một lao động nhập cư. Nhưng không ít nhà giàu sẵn sàng chi đậm hơn rất nhiều để được đặt trong một lăng mộ riêng hoặc được chôn cất dưới những bóng cây cổ thụ mát mẻ. 

Một số hình ảnh về khu nghĩa trang hạng sang tại Ningbo:

Một góc khu nghĩa trang nhìn từ trên cao
Một góc khu nghĩa trang nhìn từ trên cao
Cổng vào khu nghĩa trang được thiết kế cầu kỳ
Cổng vào khu nghĩa trang được thiết kế cầu kỳ
Khu lăng mộ riêng
Khu lăng mộ riêng dành cho các "đại gia"
Một chỗ an nghỉ hạng thường tại đây cũng có giá hơn 100.000 nhân dân tệ
Một chỗ an nghỉ hạng thường tại đây cũng có giá hơn 100.000 nhân dân tệ

Một khu mai táng bên bờ suối
Một khu mai táng bên bờ suối
Khu nhà trung tâm của nghĩa trang với tượng phật cao vút
Khu nhà trung tâm của nghĩa trang với tượng phật cao vút
 Theo Thanh Tùng
Dân trí/Xinhua và Caixin

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM