Những siêu du thuyền đắt đỏ nhất thế giới

26/09/2014 14:33 PM | Sống

Giá mỗi chiếc du thuyền lên tới vài trăm triệu USD, được tích hợp hệ thống tiện nghi xa hoa, chỉ có những người giàu nhất thế giới mới có thể sở hữu một chiếc du thuyền đắt đỏ này.

Mới đây, Wealth-X vừa công bố giá trị của 10 chiếc du thuyền đắt đỏ nhất hành tinh. Không quá khi so sánh tất cả những chiếc du thuyền trên đều giống như một thành phố thu nhỏ dưới mặt nước.

ưới đây là danh sách 10 chiếc du thuyền:

10. Al Mirqab trị giá 250 triệu USD

10. Al Mirqab is worth $250 million.

Al Mirqab là du thuyền của Hamad bin Jassim bin Jaber bin Muahammad Al Thani, nguyên thủ tướng Qatar. Du thuyền dài 133 mét được hoàn thành vào năm 2008. Nó có 12 căn hộ, mỗi căn có phòng ngủ và phòng tắm riêng.

Bên trong du thuyền có hệ thống rạp chiếu phim, bể bơi, bãi đậu trực thăng, cabin cho chứa được 55 thủy thủ.

9. Pelorus: 300 triệu USD

9. Pelorus is worth $300 million (tie).

Ban đầu được đóng cho tỉ phú người Nga Roman Abramovich, Pelorus được hoàn thành vào năm 2004. Chiếc du thuyền này sau đó trờ thành tài sản ly hôn cho người vợ cũ của Abramovich. Đến năm 2011, ông trùm Hollywood David Geffen đã mua lại Pelorus với giá 300 triệu USD.

Chiếc du thuyền dài 115 mét này có đầy đủ "đồ chơi", bao gồm cả một chiếc ván trượt phản lực.

9. Al Said: 300 triệu USD

9. Al Said is worth $300 million (tie).

Al Said được lấy theo tên của Qaboos bin Said Al Said, tỉ phú Oman. Al Said dài 115 mét, có thể chưa 70 khách và 154 thủy thủ đoàn.

Nó có bãi đỗ trực thăng, thang máy, sân khấu hòa nhạc có thể chứa tới 50 nhạc công.

8. Dubai: 300 triệu USD

8. Dubai is worth $300 million (tie).

Dài 162 mét, Dubai là một trong những du thuyền dài nhất thế giới. Nó được giao cho Hoàng tử Jefri Bokiah của Brunei cả thập kỷ trước khi bị mua lại bởi Sheikh Mohammed Rashid al-Maktoum, vương gia của Dubai.

Chiếc du thuyền có thể chứa 115 khách và thủy thủ đoàn, có 7 bong tàu, một bể bơi, một sân chơi quần vợt, một bãi đỗ trực thăng và cả một chiếc tàu ngầm loại nhỏ.

6. Radiant: 320 triệu USD

6. Radiant is worth $320 million.

Được thiết kế cho tỉ phú người Nga Boris Berezovsky, du thuyền dài 108m này được bán lại cho Abdulla Al Futtaim, tỉ phú ô tô của UAE. Những tiện nghi của Radiant làm người ta liên tưởng tới những chiếc du thuyền trong các bộ phim về James Bond.

Nó được trang bị súng siêu âm có thể phá vỡ màng nhĩ của kẻ tấn công, pháo bắn nước đủ sức nhấn chìm những con tàu nhỏ trong bán kính 100 yards. Thậm chí, nó còn được trang bị một con tầu nhỏ với thiết kế đặc biệt giúp tẩu thoát nhanh chóng. 

Ngoài những trang bị về hỏa lực, Radiant cũng có bể sục, phòng GYM, quầy bar, và chỗ trống cho 20 khách mời. 

5. Serene: 330 triệu USD

5. Serene is worth $330 million.

Tỉ phú chuyên phân phối vodka Yuri Scheffler sở hữu chiếc du thuyền dài tới 132m, trang bị hệ thống đèn giúp nó phát sáng vào ban đêm. 

Du thuyền rộng với 7 bong, bao gồm cả không gian bên trong và bể bơi ngoài trời. 12 dãy phòng, và phòng ngắm cảnh. Scheffler mua lại chiếc du thuyền kiểu Ý này với giá 330 triệu USD vào năm 2011.

4. A: 390 triệu USD

4. A is worth $390 million.

Chiếc du thuyền thanh lịch này thuộc về nhà tài phiệt người Nga Andrey Melnichenko, với những tiện nghi xa xỉ. Có thể kể tới vòi nước tắm trị giá 40.000 USD, lan can cầu thang trị giá 60.000 USD, và một chiếc giường có thể xoay khi ấn nút, cho phép nhà tài phiệt có thể vừa nằm vừa ngắm bình minh lẫn hoàng hôn.

3. Topaz: 520 triệu USD

3. Topaz is worth $520 million.

Chiếc du thuyền dài 147 mét Topaz được đóng vào năm 2012, với giá trị khảng 527 triệu USD. Chiếc du thuyền được trang bị bể bơi ngoài trời, bãi đậu trực thăng, quầy bar, phòng tập thể hình và rạp chiếu phim.

Topaz thuộc quyền sở hữu của Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Phó thủ tướng của UAE, người có tổng tài sản lên tới 8,7 tỉ USD.

2. Azzam: 600 triệu USD

2. Azzam is worth $600 million.

Azzam dài 177m (dài hơn cả những tàu du lịch thương mại), thuộc quyền sở hữu của Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, Tổng thống UAE.

Chiếc du thuyền khổng lồ này phải mất 4 năm để hoàn thiện. Theo Wealth-X, nó trị giá tới 627 triệu USD. Tuy nhiên, con số này chả là gì so với tài sản khổng lồ lên tới 18 tỉ USD của ngài Tổng thống.

1. Eclipse: 1 tỉ USD

1. Eclipse is worth $1 billion.

Ông trùm Nga Roman Abramovich đã mua chiếc du thuyền Eclipse vào năm 2010, và đến tận bây giờ, nó vẫn giữ vững danh hiệu du thuyền lớn nhất thế giới.

Eclipse có 2 bãi đậu trực thăng, một sàn nhảy, rạp chiếu phim, tiệm làm tóc và nhà hàng. Có tin đồn du thuyền này còn được trạng bị hệ thống đèn laser để chống các tay paparazi chụp ảnh lén.

>> Cận cảnh chiếc du thuyền trị giá 150 triệu USD

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM