Ngắm Si Ma Cai tuyệt đẹp mùa hoa tam giác mạch

31/10/2014 15:15 PM | Sống

Si Ma Cai nằm ở phần Đông Bắc của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai chừng 95km, địa danh này đang nổi tiếng trên các diễn đàn trên mạng với những cánh đồng hoa bát ngát.

Trước đây, người dân chỉ đơn thuần trồng tam giác mạch như là một cây lương thực phụ nhưng không ngờ nó lại trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều du khách. 

Những năm gần đây, hoa tam giác mạch luôn là điểm hấp dẫn du khách, dân phượt, dân chơi ảnh vào thời gian tháng mười hàng năm mà điểm hấp dẫn nhất là ở Hà Giang. Giờ đây không riêng gì Hà Giang mà ở Si Ma Cai, Lào Cai cũng có những nương tam giác mạch rộng lớn thu hút du khách.

Năm nay xuất hiện một điểm hoa tam giác mạch rất ấn tượng, thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, đó là các đồi hoa thuộc xã Lử Thẩn huyện Si Ma Cai.

Anh Lương Văn Tường, Phó chủ tịch UBND xã Lử Thẩn cho biết đây là chủ trương đổi mới của UBND xã nhằm phát triển trồng tam giác mạch kết hợp khai thác du lịch. Anh Tường cũng là thành viên của nhiều nhóm chơi ảnh trên facebook và tích cực quảng bá hình ảnh hoa tam giác mạch của địa phương.

Lần đầu tiên ở nơi này, du khách kéo đến xem hoa đông như hội

Lần đầu tiên ở nơi này, du khách kéo đến xem hoa đông như hội

Những đồi hoa được đánh giá là rộng lớn chưa từng thấy

Những đồi hoa được đánh giá là rộng lớn chưa từng thấy

Những bông hoa mới trở nên rực rỡ từ hơn hai tuần nay

Những bông hoa mới trở nên rực rỡ từ hơn hai tuần nay

Không chỉ ấn tưởng bởi hoa mà còn bởi sự hùng vĩ của núi rừng

Không chỉ ấn tượng bởi hoa mà còn bởi sự hùng vĩ của núi rừng

Thỏa niềm đam mê cho những người chơi ảnh

Thỏa niềm đam mê cho những người chơi ảnh

Du khách Hà Nội trong trang phục dân tộc

Du khách Hà Nội trong trang phục dân tộc

Hòa mình vào không gian bao la của núi rừng và hoa thắm

Hòa mình vào không gian bao la của núi rừng và hoa thắm

Thỏa sức vào giữa ruộng, hái thậm chí cả nhổ hoa chỉ với 20.000đ/ người

Thỏa sức vào giữa ruộng, hái thậm chí cả nhổ hoa chỉ với 20.000đ/ người

Người chủ ruộng đang nhiệt tình giúp cô bé bận trang phục và trang điểm với hoa

Người chủ ruộng đang nhiệt tình giúp cô bé bận trang phục và trang điểm với hoa

Anh Chu công an xã vừa giữ trật tự vừa hỗ trợ vợ con làm dịch vụ cho khách thuê trang phục dân tộc

Anh Chu công an xã vừa giữ trật tự vừa hỗ trợ vợ con làm dịch vụ cho khách thuê trang phục dân tộc.
Sự đổi mới này là kết quả của sự nỗ lực và quyết tâm xây dựng nông thôn mới với chủ trương phát triển sản xuất kết hợp làm dịch vụ du lịch của UBND xã Lử Thẩn và các hộ gia đình canh tác cây tam giác mạch.

 

Du khách muốn tới tham quan hoa tam giác mạch ở Lử Thẩn, Si Ma Cai, Lào Cai có 2 đường lên. Đường thứ nhất đi xe lửa, hoặc ô tô theo đường cao tốc từ Hà Nội lên Lào Cai, rồi đi xe khách lên thị trấn Bắc Hà, qua Lùng Phình, sau đó đi tiếp lên Si Ma Cai.

Xã Lử Thẩn nằm giữa đoạn đường từ thị trấn Bắc Hà lên trung tâm huyện Si Ma Cai, cách thị trấn Bắc Hà khoảng 10 km. Từ trung tâm xã đi xe máy vào nương hoa tam giác mạch khỏang 4km. Đường thứ 2 đi theo hướng quốc lộ 4 từ huyện Hoàng Su Phì - Xín Mần (tỉnh Hà Giang) sang xã Lùng Phình, hyện Bắc Hà, Lào Cai để đi tiếp tới Lử Thẩn, Si Ma Cai.

Để tạo thuận lợi cho du khách, con đường dẫn lên khu vực trồng hoa đang được đầu tư nâng cấp

Để tạo thuận lợi cho du khách, con đường dẫn lên khu vực trồng hoa đang được đầu tư nâng cấp

Con đường có bàn tay đóng góp tích cực của người dân địa phương

Con đường có bàn tay đóng góp tích cực của người dân địa phương

Hoa tam giác mạch đang hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân nơi đây

Hoa tam giác mạch đang hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân nơi đây

>> Hà Nội: Kiếm gần 10 triệu đồng/ngày nhờ dịch vụ... chụp ảnh vườn cải

Bạch Diện

CTV Thu Hằng

Cùng chuyên mục
XEM