Lối kiến trúc độc đáo và lạ lùng chỉ có ở Triều Tiên

27/11/2015 12:43 PM | Sống

Những công trình kiến trúc ở thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên được xây dựng theo phong cách tối giản và độc đáo, không giống với bất kỳ quốc gia nào.

Bắc Triều Tiên dường như là một vùng đất có cực kỳ nhiều điều bí ẩn. Ở Bắc Triều Tiên có những quy định nghiêm ngặt tới mức hà khắc, khiến cho người ta đôi khi cảm thấy không thể tin nổi. Ngay đến lối kiến trúc xây dựng tại đất nước này cũng phải tuân theo những chuẩn mực nhất định trong một văn bản dày tới 340 trang giấy mà cố lãnh đạo Kim Jong Il đã cất công soạn thảo.

Nhà phê bình kiến trúc Oliver Wainwright đã có dịp đến thăm Bắc Triều Tiên trong một mùa hè. Tại đây, Wainwright bị choáng ngợp bởi sự cân đối và màu sắc bên trong những tòa nhà mà anh đã ghé thăm. Cho dù là một khu phức hợp thể thao, một khu vui chơi cho trẻ em hay một nhà hàng hoặc một khu văn phòng... đều được thiết kế hết sức tối giản nhưng độc đáo và vô cùng gọn gàng.

Dưới đây là hình ảnh một số công trình kiến trúc đặc biệt ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Triều Tiên:

Nhà hát Quốc gia.
Nhà hát Quốc gia.

 

Khung cảnh bên trong sân vận động Mùng 1 tháng 5 Rungrado.
Khung cảnh bên trong sân vận động Mùng 1 tháng 5 Rungrado.

 

Sân vận động Mùng 1/5 Rungrado là sân vận động lớn nhất trên thế giới hiện nay với sức chứa khoảng 150.000 chỗ ngồi.
Sân vận động Mùng 1/5 Rungrado là sân vận động lớn nhất trên thế giới hiện nay với sức chứa khoảng 150.000 chỗ ngồi.
Sân vận động này hoàn thành xây dựng vào ngày 1/5/1989, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.
Sân vận động này hoàn thành xây dựng vào ngày 1/5/1989, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.

 

Viện Kiến trúc Paektusan.
Viện Kiến trúc Paektusan.
Nhà trẻ Kim Jong Suk.
Nhà trẻ Kim Jong Suk.
Khu phức hợp và giải trí Changgwang.
Khu phức hợp và giải trí Changgwang.
Khách sạn Quốc tế Yanggakdo.
Khách sạn Quốc tế Yanggakdo.
Cảnh hoàng hôn và đại dương được lấy làm phông nền cho bức tường ở một phòng Ngoại giao.
Cảnh hoàng hôn và đại dương được lấy làm phông nền cho bức tường ở một phòng Ngoại giao.
Khách sạn Tuổi trẻ Chongnyon.
Khách sạn Tuổi trẻ Chongnyon.
Phòng tự học rộng rãi, sáng sủa dành cho học sinh, sinh viên.
Phòng tự học rộng rãi, sáng sủa dành cho học sinh, sinh viên.

Theo Đình Đình

Cùng chuyên mục
XEM