Khách sạn hạng sang Trung Quốc đua nhau xin… hạ bậc sao

24/01/2014 10:38 AM | Sống

Đây là một hiện tượng khó tin chưa từng xảy ra trong hàng chục năm trở lại đây.

Sau khi chính quyền Trung Quốc ban hành quy định mới cấm quan chức chính phủ nghỉ dưỡng tại các khách sạn 5 sao khi thi hành công vụ vào năm ngoái, hàng chục khách sạn hạng sang của nước này đã tình nguyện… gỡ một sao để níu chân “quan lớn”.

Ông Chen Miaolin – Chủ tịch tập đoàn du lịch New Century Tourism cho biết ông đã làm trong ngành này hàng thập kỷ nhưng chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra. 
Theo truyền thông trong nước, đến nay đã có 56 khách sạn đệ trình đơn xin rút bớt một sao trong xếp hạng. 
Chính sách đấu tranh với tham nhũng và lãng phí của Chủ tịch Tập Cận Bình đã ảnh hưởng tới việc làm ăn của các khách hạng hạng xa hoa. 

Điển hình là tập đoàn New Century sở hữu 64 khách sạn toàn Trung Quốc, trong đó có 40 khách sạn 5 sao. Doanh thu của hãng đã trượt dốc 18% vào cuối năm ngoái. 

Trong tháng 10, ông Chen cho biết doanh thu của New Century từ giới quan chức chính phủ đã tụt gần 3% so với tổng doanh thu giảm 15% do chính sách mới này.

Trước tình hình, đầu tiên một khách sạn tại Nam Kinh đã nghĩ ra cách đệ đơn xin rút một sao khỏi xếp hạng khách sạn, sau đó 5 khách sạn khác bắt chước làm theo. Hiện chưa rõ giá dịch vụ có thay đổi sau sự vụ không, chỉ biết lệnh cấm trên áp dụng với xếp hạng sao chứ không áp dụng với giá khách sạn.

New Century từng là điểm đến của nhiều quan chức hàng đầu Trung Quốc, trong đó có cả chính ông Tập. Trong năm 2009, ông Tập và Phó Chủ tịch chọn khách sạn 5 sao New Century Grand Hotel tại tỉnh Hồ Nam và ở trong một phòng nhìn ra hồ.

New Century từng là điểm đến của nhiều quan chức hàng đầu Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch tỉnh Hồ Nam cũng ở khách sạn này 3 lần. New Century cho biết họ đã thiết lập hệ thống kiểm soát thời tiết với nhiệt độ thay đổi theo từng bậc thang để khi Chủ tịch đi theo sảnh, ông sẽ không bị lạnh đột ngột.
Hiện giờ, giới quan chức cấp cao Trung Quốc đang tận dụng các nhà hàng, tiệm cà phê để phục vụ nhân viên, theo lời ông Chen, những địa điểm này đôi khi còn đắt tiền hơn cả khách sạn 5 sao.

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM