Chuyện Mark Zuckerberg và chiếc áo hoodie: Tiện dụng hay quá giản dị?

27/10/2014 17:43 PM | Sống

Dù đứng trong hàng ngũ những tỷ phú trẻ tuổi, giàu có và lãnh đạo công ty lớn mạnh bậc nhất thế giới nhưng Zuckerberg thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với hình ảnh vô cùng giản dị.

Một thế hệ mới các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang thay đổi tủ quần áo văn phòng truyền thống bằng những chiếc áo hoodie (áo khoác nỉ có mũ) tiện dụng. Tuy nhiên, dường như sự tiện dụng đang vượt quá giới hạn và trở nên quá xuề xòa.

Mark Zuckerberg đã trở thành biểu tượng trong giới doanh nhân khi thành lập nên mạng xã hội khổng lồ Facebook. Tuy nhiên, anh cũng gây chú ý với tủ quần áo toàn những chiếc áo hoodie. Dù đứng trong hàng ngũ những tỷ phú trẻ tuổi, giàu có và lãnh đạo công ty lớn mạnh bậc nhất thế giới nhưng Zuckerberg thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với hình ảnh vô cùng giản dị:

Thậm chí, bản tuyên ngôn của Google còn có đoạn: “Bạn có thể hoàn toàn nghiêm túc mà không cần đến bộ vest chỉnh tề”.

Xu hướng ăn mặc thoải mái tại thung lũng silicon đã trở nên phổ biến và hiếm khi đưa vào trong quy định. Tuy vậy, có thể điều này sẽ sớm được thay đổi.

Tạp chí Kinh doanh Canada lập luận trong tuần này rằng văn hoá kinh doanh hướng đến sự tiện lợi đã bị biến thể trở nên quá bình thường. Bài viết đưa ra ví dụ về 2 người đàn ông rất thu hút đứng trên sân khấu của phòng hội trường khách sạn Toronto trong hội nghị với sự hiện diện của rất nhiều doanh nhân. Người được nhắc đến gồm ngôi sao Dragons’Den là Michael Wekerle có vẻ ngoài dậm chất rock với chiếc áo khoác màu đen và giày da màu xám đắt tiền. Trong khi đó, Harley Finkelstein – giám đốc nền tảng của Shopify – một trong những công ty thú vị nhất của Canada mặc chiếc áo phông đen và quần jean.

Cả Wekerle và Finkelstein (sơ vin chiếc áo phông trong quần jean), rất phù hợp với khuôn mẫu truyền thống của những người kinh doanh thành công mà chúng ta đã biết như Mark Zuckerberg hay Steve Jobs...

Steve Jobs thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp, hội nghị, buổi diễn thuyết với chiếc áo phông đen cùng quần jean. 

Steve Jobs lúc còn sống thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp, hội nghị, buổi diễn thuyết với chiếc áo phông đen và quần jean.

Giày thể thao, hoodies, quần jean đã thực sự trở thành tiêu chuẩn tại San Francisco và thấm vào môi trường làm việc của các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, cần phải nói rằng nếu chỉ cố học theo cách ăn mặc giản dị của những danh nhân này thì không thể đưa bạn đến tầm của Steve Jobs hay Larry Pages. Điều mà bạn cần là sự thành công.

Sau cùng, hãy thận trọng đừng để quá nhiều đồ dùng giản dị như trên trong tủ quần áo. "Bạn có thể thoả thích đi dép tông, áo phông. Tuy nhiên, trừ khi ý tưởng và bài phát biểu của bạn có khả năng truyền cảm hứng và hoàn hảo, nếu không bạn sẽ chỉ nhận được những tiếng cười chê khi rời khỏi phòng họp”, tạp chí Kinh doanh Canada nhấn mạnh.

>> Ăn mặc thế nào để thể hiện đẳng cấp doanh nhân?

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM