Chiêm ngưỡng viên kim cương hồng đắt nhất thế giới

14/11/2013 16:03 PM | Sống

Vượt qua cả mức giá dự báo 60 triệu USD, viên kim cương "Ngôi sao Hồng" đã giúp các nhà đấu giá thu về hơn 83 tỷ USD trong phiên đấu giá 13/11, trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới.

Phiên đấu giá được tổ chức tại một phòng trưng bày trong một khách sạn ở Geneva, Thụy Sĩ, với sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Phiên đấu giá được tổ chức tại một phòng trưng bày trong một khách sạn ở Geneva, Thụy Sĩ, với sự bảo vệ nghiêm ngặt.

David Bennett, chủ tịch của Sotheby's Thụy Sỹ khẳng định viên kim cương hồng trong sáng này “có tầm quan trọng khổng lồ”, bởi kích thước ngoại hạng cùng màu sắc rực rõ hiếm có, vượt qua mọi viên đá từng được biết đến trong các bộ sưu tập của các hoàng gia, chính phủ hay cá nhân.
David Bennett, chủ tịch của Sotheby's Thụy Sỹ khẳng định viên kim cương hồng trong sáng này “có tầm quan trọng khổng lồ”, bởi kích thước ngoại hạng cùng màu sắc rực rỡ hiếm có, vượt qua mọi viên đá từng được biết đến trong các bộ sưu tập của các hoàng gia, chính phủ hay cá nhân.

Nhà đấu giá này cũng khẳng định đây là viên kim cương giá trị nhất từng được đem gia đấu giá. Mức giá của nó cao chóng mặt bởi sự hoàn mỹ không tì vết ở bên trong và được Viện kim cương Mỹ xếp loại cao nhất về màu sắc.
Nhà đấu giá này cũng khẳng định đây là viên kim cương giá trị nhất từng được đem gia đấu giá. Mức giá của nó cao chóng mặt bởi sự hoàn mỹ không tì vết ở bên trong và được Viện kim cương Mỹ xếp loại cao nhất về màu sắc.

Ông Bennett cho biết, dự kiến mức giá bán là 61 tiệu USD.
Ông Bennett cho biết, dự kiến mức giá bán là 61 tiệu USD. "Nó vượt qua dự đoán của chúng tôi. Viên kim cương này có giá trị lớn nhưng tôi không nghĩ có thể bán nó với giá cao như vậy", ông Bennett nói.

Viên kim cương được bán cho một người đàn ông tham gia đấu giá. Người này nói rằng ông thay mặt cho một người khác và không tiết lộ danh tính chủ nhân mới của
Viên kim cương được bán cho một người đàn ông tham gia đấu giá. Người này nói rằng ông thay mặt cho một người khác và không tiết lộ danh tính chủ nhân mới của "Ngôi sao Hồng". Tuy nhiên, theo BBC, đó là Issac Wolf, một nghệ nhân chế tác kim cương nổi tiếng ở New York, Mỹ.

Được tìm thấy tại châu Phi bởi hãng kim cương De Beers năm 1999, ban đầu viên kim cương này có trọng lượng tới 132,5 carat. Sau hai năm cắt và đánh bóng bởi công ty Steinmetz Diamonds, “Ngôi sao hồng” lần đầu được trưng bày và bán trong một giao dịch kín năm 2007.
Được tìm thấy tại châu Phi bởi hãng kim cương De Beers năm 1999, ban đầu viên kim cương này có trọng lượng tới 132,5 carat. Sau hai năm cắt và đánh bóng bởi công ty Steinmetz Diamonds, “Ngôi sao hồng” lần đầu được trưng bày và bán trong một giao dịch kín năm 2007.

 Kỷ lục trước đó thuộc về viên kim cương hồng Graff Pink nặng 24,78 carat. Laurence Graff, một nhà kim hoàn có biệt danh
Kỷ lục trước đó thuộc về viên kim cương hồng Graff Pink nặng 24,78 carat. Laurence Graff, một nhà kim hoàn có biệt danh "Vua kim cương" ở London, mua Graff Pink với mức giá 45,75 triệu USD trong một phiên đấu giá năm 2010 ở Geneva.

Theo Thùy Vân

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM