Các nhà lãnh đạo trẻ thành công học chuyên ngành gì?

18/11/2014 16:19 PM | Sống

Có hơn 50% số người theo học kinh doanh, kinh tế, kỹ sư, khoa học máy tính và khoảng 30 người có bằng đại học trong lĩnh vực như nghiên cứu môi trường, văn học Anh quốc và thậm chí là thần thoại học.

Tờ CNBC mới đưa ra danh sách Thế hệ những nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai. Đây đều là những người được kỳ vọng sẽ thay đổi thế giới trong vòng ¼ thế kỷ tới bao gồm cả CEO Microsoft là Satya Nadella và doanh nhân thời trang Tory Burch.

Câu hỏi nhiều người thắc mắc là vậy những nhà lãnh đạo trẻ này từng theo đuổi chuyên ngành học nào? Hầu hết các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng đều học chuyên ngành nghệ thuật tự do hoặc khoa học xã hội và gần 20% trong số họ đã bỏ học hoặc chưa từng học đại học.

Tuy nhiên, danh sách các lãnh đạo trẻ của CNBC cho thấy, các chuyên nghành được lựa chọn nhiều nhất gồm kinh doanh, kinh tế, kỹ sư và khoa học máy tính, tất cả chiếm khoảng hơn 50%. Ngoài ra, có hơn 30 thành viên có bằng đại học trong lĩnh vực như nghiên cứu môi trường, văn học Anh quốc và thậm chí là thần thoại học.

Jeff Klein, giám đốc chương trình lãnh đạo Wharton chia sẻ: “Bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài năng mà không cần tập trung vào sự nghiệp học hành”.

“The Wharton hướng các học viên tiếp cận sự phát triển lãnh đạo nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc học từ kinh nghiệm – thành công và thất bại. Sự kết hợp của những kinh nghiệm 'dày dặn' này được hỗ trợ bởi những mối quan hệ quan trọng (đồng nghiệp tin tưởng, huấn luận viên hoặc cố vấn tốt) và vốn hiểu biết. Đây đều là những điểm mấu chốt để mọi người có thể phát triển khả năng lãnh đạo và tạo ra một sự khác biệt tích cực cho thế giới”.

Các thành viên trong danh sách của CNBC cũng có thiên hướng bỏ học hoặc đơn giản không bao giờ học đại học. Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách 400 tỷ phú giàu có nhất thế giới năm 2012 của Forbes, bạn sẽ thấy chỉ có 63 người, tương đương 15% chưa hoàn thành bằng đại học.

Ngày nay, thậm chí có học bổng cho những ai dám bỏ học để theo đuổi đam mê của họ điển hình là Thiel Followship.

Điều này không có nghĩa rằng bỏ học là con đường để trở nên giàu có của tất cả mọi người. Theo nghiên cứu của Pew Research Center, trong năm 2013, những người lao động trong độ tuổi từ 25 – 32 có bằng đại học hưởng mức lương trung bình hơn 45.500 USD/năm so với con số 28.000 USD/năm mà những người tốt nghiệp trung học phổ thông nhận được. 

Đối với những sinh viên đại học mới chỉ bắt đầu, thông điệp đã khá rõ ràng: "Trừ khi bạn là thiên tài kinh doanh đặc biệt, nếu không đừng nghĩ đến chuyện bỏ học".

>> Đừng bỏ học! Đại học vẫn là con đường tốt nhất dẫn tới thành công

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM