A-Z về Valentine tại Việt Nam: Có đôi có cặp vẫn thích ở nhà như độc thân

14/02/2015 09:00 AM | Sống

Trong khi Đi ăn uống là hoạt động phổ biến hàng đầu trong dịp Valentine thì hoạt động phổ biến thứ 2 trong Lễ Tình nhân là... Ở nhà. Tới 63% những người độc thân thấy bình thường trong ngày này và ủng hộ “Chủ nghĩa FA”.

Nội dung nổi bật:

- Valentine phải ra ngoài đường hay người độc thân sẽ rất buồn vào Lễ Tình nhân là những ngộ nhận thiếu chính xác

- Trong khi nhiều đơn vị nhìn nhận nghiêm túc vấn đề sex và việc cho thuê người yêu trong dịp Valentine, thì với giới trẻ, đây là những chủ đề được quan tâm và bàn luận thoải mái, vì phần lớn cho là trò đùa

- Việc không chỉ người độc thân, mà nhiều cặp đôi cũng lựa chọn ở nhà trong dịp Valentine là một điểm thuận lợi cho các hoạt động trực tuyến. Đây cũng là dịp các Fanpages đẩy mạnh tương tác với các fan qua các chủ đề gần gũi với Valentine


Dưới đây là thống kê của giải pháp lắng nghe mạng xã hội Buzzmetrics Social listening về các chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên social media (mạng xã hội) vào dịp Valentine, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến hết tháng 2 năm 2014.

1. Làm gì vào ngày Valentine

Đa số những thảo luận được tạo ra trên social media (mạng xã hội) không phải là những kế hoạch làm gì vào Valentine cụ thể mà là những câu hỏi xin lời khuyên nên đi đâu với người yêu vào ngày này (đối với người đã có người yêu và thường là nam giới), hoặc những than thở không biết nên làm gì vào Valentine, hoặc chỉ sinh hoạt bình thường (đối với những người chưa có người yêu).

Theo Buzzmetrics, lướt qua các thảo luận về kế hoạch cho đêm Valentine, có thể thấy một số điểm dưới đây:

- Giới trẻ ngày nay không có nhiều sự lựa chọn cho các ngày lễ;

- Các hoạt động vào ngày lễ vẫn chủ yếu xoay quanh Ăn uống, Xem phim… khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán. Bên cạnh đó, dù có kế hoạch gì đi chăng nữa thì “Ăn uống” vẫn là hoạt động không thể thiếu. Quan sát thấy rằng mặc dù các Bar, Pub luôn đặc biệt đông khách vào các dịp lễ, nhưng lại rất ít thảo luận nhắc đến hoạt động này trên social media

- Lễ đồng nghĩa với đông đúc, kẹt xe khiến nhiều người cho rằng Ở nhà vẫn là sự lựa chọn thông minh.

Với số lượng không ít những người ở nhà vào Valentine như vậy, thì việc tổ chức các hoạt động cho những người ở nhà vào ngày này (hoạt động trực tuyến) sẽ có thể thu hút được một lượng người tham gia nhất định.

2. Quà Valentine

Bên cạnh các quà tặng phổ biến nhất vào dịp Valentine có thể kể đến là Chocolate, Hoa, Gấu bông thì Axe Valentine và Quà handmade là 2 quà tặng đáng chú ý nhất được nhắc đến vào Valentine 2014.

Khi mà các quà tặng đã trở nên nhàm chán và ít sự lựa chọn thì sự biến tấu như hoa hồng dát vàng, hoa hồng xanh,…dường như vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm quà tặng độc lạ vào dịp này. Do đó, các chủ đề về Quà tặng handmade cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người muốn tự tay làm tặng người mình yêu thương món quà mang dấu ấn cá nhân để thể hiện tình cảm một cách ý nghĩa hơn.

3. Nhạc Valentine

Valentine 2014 là thời điểm mà hàng loạt bài hát mới được tung ra, trong đó đa số là bởi các ca sĩ trẻ như Bích Phương, Phạm Hồng Phước, Thái Trinh,… với các ca khúc như Mình yêu nhau đi, Khi chúng ta già, Tôi muốn được hẹn hò, Dừng một ngày để yêu,…nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng mạng đặc biệt là giới trẻ.

4. FA và Valentine

Có đến 45% FA (người độc thân) nói rằng họ cảm thấy bình thường, Valentine không có người yêu thì vẫn có bạn bè hoặc tự tìm niềm vui cho mình, chứ không phải vấn đề quá nghiêm trọng như mọi người vẫn nghĩ. Điều đặc biệt là có 18% số người chưa có người yêu nói rằng họ sẽ theo chủ nghĩa FA, với các bình luận như “FA muôn năm”, và nêu ra các lợi ích của FA như không phải tốn tình phí, không lo bị người yêu giận…

Trong khi đó, chỉ có rất ít FA chia sẻ rằng họ cảm thấy tủi thân, buồn chán, ghen tị, muốn có người yêu…

5. Tỏ tình

Vốn là ngày để thể hiện tình cảm, Valentine được xem là dịp thích hợp để tỏ tình. Trong khi trên các diễn đàn nhất là diễn đàn dành cho nam giới như Vozforums, có rất nhiều bài đăng xin ý kiến và kinh nghiệm về việc tỏ tình vào ngày Valentine thì các thương hiệu cũng tận dụng chủ đề này để tạo các bài đăng tương tác với các fan của mình, nhất là trên các Facebook fanpage.

6. Sex và Valentine

Không khó hiểu khi mà các từ khóa về Sex lại là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất vào Valentine. Có thể nói rằng giới trẻ đang ngày càng thoáng trong vấn đề này khi mà các chủ đề về sex được bàn luận một cách thoải mái và mang tính chất bông đùa trên khắp các mạng xã hội. Valentine đã trở thành một ngày lễ mà khi nhắc đến người ta dễ dàng liên tưởng đến các hình ảnh khách sạn, nhà nghỉ.

Những năm gần đây, sex không còn là một vấn đề quá nhạy cảm và nghiêm trọng, thay vào đó, nó trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi (nhưng ít khi theo hướng khoa học) trên social. Bên cạnh một số bài báo nhìn nhận sex theo hướng nghiêm túc, thì các chủ đề về sex được thảo luận bởi người dùng trên social media, chủ yếu là giới trẻ, lại mang tính chất “troll” nhiều hơn khi nói về vấn đề này.

7. Valentine của người nổi tiếng

Người nổi tiếng luôn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng, nhất là về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, những chuyện tình yêu của các hot teen lại được chú ý và thảo luận nhiều hơn cả. Đáng chú ý có thể kể đến các cặp đôi như Baggio – Quỳnh Trâm, Quỳnh Anh Shyn – Bê Trần, Hari Won – Tiến Đạt…

9. Dịch vụ cho thuê người yêu

Thời điểm gần Valentine cũng là lúc hàng loạt các bài đăng về Dịch vụ cho thuê người yêu xuất hiện tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, đa số các thảo luận về dịch vụ này lại tập trung trong những bài đăng mang tính chất giải trí chứ không phải là dịch vụ thật sự. Trong khi nhiều bài báo phân tích về dịch vụ này một cách nghiêm túc và đồng thời dẫn chứng ra nhiều hệ lụy, thì giới trẻ lại tỏ ra khá thoải mái khi thảo luận về dịch vụ này và phần lớn chỉ nghĩ đây là trò đùa.

>> Vì sao có những trào lưu 'Không phải dạng vừa đâu' hay chụp ảnh Võ Tắc Thiên?

Bảo Bảo

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM