10 sở thích xa xỉ của giới siêu giàu Ả rập

26/12/2012 17:23 PM | Sống

Sưu tập xe cổ hay tác phẩm nghệ thuật, đua với siêu du thuyền.... là những cách giới siêu giàu Ả rập thể hiện đẳng cấp.

Trong khi sở thích của nhiều người chỉ là đọc sách, sưu tầm tiền xu hay nấu ăn, giới nhà giàu ở các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) lại có những chiêu giết thời gian khác biệt. Và dĩ nhiên, chúng đều là các hoạt động tốn bộn tiền.

1. Sưu tập tác phẩm nghệ thuật


Mặc dù nghệ thuật rất khó định giá, nhưng đây là một cách tiêu bớt tiền nhanh chóng. Mới đây, bức tranh ‘Pecheurs à Rosette’ của nghệ sĩ người Ai Cập Mahmoud Saïd đã được mua nhanh chóng với số tiền 818.500 USD tại một cuộc đấu giá ở Dubai.
 
2. Sưu tập xe hơi


Đây là một sở thích được biết đến từ lâu, vậy nên bạn đừng ngạc nhiên khi một chiếc Bugatti Type 57S 1937 có giá 4,4 triệu USD hay Ferrari 250 GT California Spyder 1961 10,8 triệu USD xuất hiện trong bộ sưu tập của các tỷ phú tại khu vực này.
 
3. Nhảy dù


Không dành cho người yếu tim, nhảy dù là bộ môn thể thao đang thịnh hành ở UAE. Dĩ nhiên, chi phí cho sở thích này không hề rẻ chút nào (khoảng 400 USD cho một lần nhảy ở Dubai).
 
4. Nuôi ngựa


Khu vực Ả rập được biết đến với niềm đam mê ngựa đã hàng thế kỷ và Dubai còn sở hữu cuộc đua tốn kém nhất thế giới hàng năm. Tuy nhiên, để nuôi một chú ngựa ở đây không hề rẻ, bởi lẽ bên cạnh tiền mua ngựa, bạn còn phải tiêu tốn cho chi phí thức ăn, chải chuốt... Ước tính trung bình mỗi con ngựa cần 30.000 USD mỗi năm.
 
5. Đua thuyền


Các bãi biển nơi đây luôn tràn ngập những du thuyền sang trọng, song nếu sở thích của bạn là đua thuyền, bạn phải chuẩn bị trước tâm lý. Nếu bạn thực sự nghiêm túc, chi phí có thể leo lên hàng triệu USD mỗi năm. Cho dù bạn chỉ thuê một chiếc Beneteau First 45 để đua thử trong một giờ, bạn cũng phải bỏ ra 400 USD.
 
6. Du lịch xuyên lục địa


Rõ ràng những trò giải trí trong khu vực chưa đủ để thỏa mãn nhiều người, và du lịch khắp thế giới là một giải pháp hoàn hảo. Tuy nhiên, sở thích này cũng rất tốn kém, ví dụ như vé máy bay khứ hồi hạng thương gia từ Dubai đến Man-đi-vơ (mất 4 tiếng) là 3.441 USD, ở khách sạn hạng 5 sao trên quốc đảo này là 2.000 USD một đêm chưa kể ăn uống, mua sắm...
 
7. Sưu tập đồ cổ


Sưu tầm những món đồ cổ là một sở thích khá phổ biến, nhất là những thứ huyền bí, đẹp đẽ. Mặc dù chỉ ngắm nhìn sẽ không khiến bạn tốn tiền, nhưng nếu muốn sở hữu chúng, bạn sẽ phải chi ra kha khá. Đơn cử như một tấm thảm Ba-Tư dệt bằng tay 150 năm tuổi sẽ có giá 20.000 USD.
 
8. Lái máy bay


Rất nhiều người mơ thành phi công từ khi còn nhỏ, và ước muốn này sẽ thành sự thực miễn là tiền không thành vấn đề. Bạn chỉ phải chi ra khoảng 18.000 USD cho khóa học bay kéo dài 200 giờ tại Học viện hàng không Fujairah là được.
 
9. Đua xe


Sở thích này sẽ “rẻ” hơn đôi chút nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Theo đó, bên cạnh khoản phí hàng năm, bạn chỉ phải bỏ ra 27 USD cho vé vào cửa một cuộc đua kéo dài 15 phút tại trường đua Dubai.
 
10. Nuôi thú quý


Chó hay mèo không phải là vật nuôi lý tưởng, nhất là ở UAE. Báo cáo cho thấy việc nhập lậu sư tử, báo hay gấu vào khu vực này là rất phổ biến. Trên thị trường chợ đen, một chú báo Cheetah con có giá khoảng 24.000 USD.

Theo Vũ Vũ
Zing/Infonet/Gulfbusiness

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM