Siêu lạm phát ở Venezuela: Siêu thị không còn hàng để bán, thuốc men không có mà mua, tiền lương một tháng chỉ đủ mua 6 chai dầu gội đầu

17/01/2018 15:48 PM | Xã hội

Nhà sáng lập Lorena Surga của Angeles Invisibles chuyên cung cấp thuốc cho 3 bệnh viện lớn tại Venezuela cho biết việc thiếu thuốc tránh thai đang làm gia tăng tỷ lệ sinh đẻ tại đây, trong khi bao cao su đắt đỏ lại khiến dịch bệnh lây qua đường tình dục tăng cao.

Venezuela là quốc gia 30 triệu dân vơi trữ lượng dầu mỏ thuộc hàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên khủng hoảng kinh tế tại đây lại đang khiến cho cuộc sống người dân lao đao.

Mặc dù chính phủ nước này đã ngừng công bố tỷ lệ lạm phát hơn 1 năm nay nhưng dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy con số này có thể đạt 2.350% vào năm 2018.

Siêu lạm phát ở Venezuela: Siêu thị không còn hàng để bán, thuốc men không có mà mua, tiền lương một tháng chỉ đủ mua 6 chai dầu gội đầu - Ảnh 1.

Những gian hàng trống là điều thường thấy tại Venezuela

 Cố gắng sống sót

Anh Miguel Angel Hernandez, một luật sư 24 tuổi cho biết rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề kiểm tra bãi rác vào buổi sáng trước khi đi làm để xem có thứ gì hữu dụng bị bỏ lại hay không. Vị luật sư trẻ này cho biết với công việc và mức lương của mình, đáng nhẽ ra họ có thể mua nhà hay xe hơi nhưng ở Venezuela, anh thậm chí chẳng thể mua nổi một đôi giày.

Tình trạng của anh Hernandez không có gì là lạ khi siêu lạm phát khiến hàng loạt những mặt hàng nhu yếu phẩm trở nên đắt đỏ. Một chai dầu gội đầu có giá vào khoảng 105.000 Bolivar trong khi một luật sư chỉ kiếm được 650.000 Bolivar mỗi tháng. Đó là chưa kể những đợt cắt điện nước thường xuyên ở chính thủ đô Caracas, trung tâm kinh tế của cả nước.

Việc chính phủ thiếu ngoại hối để nhập khẩu các nhu yếu phẩm cần thiết đang khiến cuộc sống người dân khốn khổ và làm bùng phát các đợt biểu tình lớn.

Siêu lạm phát ở Venezuela: Siêu thị không còn hàng để bán, thuốc men không có mà mua, tiền lương một tháng chỉ đủ mua 6 chai dầu gội đầu - Ảnh 2.

Người dân Venezuela phải bới rác tìm thức ăn

 Tồi tệ hơn, nhà sáng lập Lorena Surga của Angeles Invisibles chuyên cung cấp thuốc cho 3 bệnh viện lớn tại Venezuela cho biết việc thiếu thuốc tránh thai đang làm gia tăng tỷ lệ sinh đẻ tại đây, trong khi bao cao su đắt đỏ lại khiến dịch bệnh lây qua đường tình dục tăng cao.

Thậm chí, rất nhiều bệnh nhân đang phải sử dụng thuốc quá hạn để điều trị do không còn đủ thuốc men cung cấp.

Những hình ảnh người dân phải bới rác, ăn trộm trái cây hay giành giật nhau thực phẩm đang lan tràn trên mạng xã hội cũng như truyền thông. Hình ảnh một quốc gia giàu có nhờ dầu mỏ tại Châu Mỹ Latinh đã hoàn toàn sụp đổ kể từ khi giá dầu mỏ thế giới đổ dốc vào năm 2014.

Những nghiên cứu của các nhà xã hội học cho thấy khoảng 2 triệu người đã rời bỏ Venezuela kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro lên nắm quyền, nhưng chính phủ nước này phủ nhận thông tin trên.

Siêu lạm phát ở Venezuela: Siêu thị không còn hàng để bán, thuốc men không có mà mua, tiền lương một tháng chỉ đủ mua 6 chai dầu gội đầu - Ảnh 3.

Khung cảnh tan hoang của 1 siêu thị sau khi bị cướp

 Bạo loạn bùng phát

Báo cáo của HRW Americas cho thấy năm 2017, khoảng 124 người biểu tình đã thiệt mạng và 2.000 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Trong khi đó, số liệu của tổ chức OVV cho thấy khoảng 28.479 người Venezuela đã thiệt mạng năm 2016 và số vụ tử vong nhiều nhất là ở chính thủ đô Caracas. Nếu so sánh vởi tổng dân số, tỷ lệ tử vong của Venezuela vào khoảng 91,8 trên mỗi 100.000 người, mức cực kỳ cao trên thế giới.

Siêu lạm phát ở Venezuela: Siêu thị không còn hàng để bán, thuốc men không có mà mua, tiền lương một tháng chỉ đủ mua 6 chai dầu gội đầu - Ảnh 4.

Biểu tình tại Venezuela

 Mới đây, một video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đàn ông đang chạy theo để giết một con bò ven đường bằng đá và gậy gộc với lời giải thích "Họ đang đi săn. Họ đói".

Luật sư Carlos Paparoni đến từ Merida thậm chí khẳng định khoảng 300 con bò như vậy đã bị giết do tình trạng thiếu lương thực, tuy nhiên thông tin trên chưa được kiểm chứng.

Ngoài ra, tình trạng đốt cướp siêu thị, trấn lột cũng diễn ra tràn lan trên đất nước. Ông Zuley Urdaneta đến từ Merida cho biết đã chứng khiến một vụ cướp xe tải trên đường quốc lộ và một vụ cướp khác với sự tham gia của 800 người dân tại trung tâm thực phẩm gần đó. Cảnh sát đã phải kiểm soát tình hình bằng cách phân phát nốt số thực phẩm còn lại.

Người dân Venezuela giết bò bằng đá chống đói

Trong một động thái kiểm soát tình hình, chính quyền Caracas đã yêu cầu hơn 200 siêu thị phải giảm giá các mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngay lập tức, hàng loạt mặt hàng hạ giá tại các siêu thị bị mua hết và nhân viên của những cửa hàng này cho biết họ không chắc liệu các nhà kho dự trữ có đáp ứng đủ cơn khát thực phẩm này hay không.

Vỡ nợ toàn diện

Venezuela có nhiều dầu khí thuộc hàng nhất thế giới nhưng có một điều trớ trêu là quốc gia này đang ngày càng bơm ít dầu hơn.

Sản lượng khai thác dầu của nước này trong tháng 12/2017 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua, làm giảm lượng ngoại hối thu được và trầm trọng hơn tình hình bất ổn trong nước.

Số liệu của S&P Global Platts cho thấy Venezuela sản xuất khoảng 1,7 triệu thùng dầu/ngày, mức thấp nhất trong 28 năm qua. Trong khi đó, số liệu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và S&P cho thấy sản lượng khai thác của Venezuela đã giảm 27% kể từ năm 2014 khi cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này diễn ra.

Việc Venezuela không còn đủ khả năng giữ sản lượng như trước là do thiếu các nguyên liệu đầu vào như điện năng, nhân công… Tuy nhiên, điều đáng lo ngại ở đây là nước này sẽ tiếp tục thiếu tiền trả nợ, qua đó tạo nên một vòng tuần hoàn.

Hiện Venezuela đã vỡ nợ khoảng 1,2 tỷ USD và vẫn còn nợ khoảng 60 tỷ USD trái phiếu.

Siêu lạm phát ở Venezuela: Siêu thị không còn hàng để bán, thuốc men không có mà mua, tiền lương một tháng chỉ đủ mua 6 chai dầu gội đầu - Ảnh 6.

Cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh siêu thị

AB

Cùng chuyên mục
XEM