Sếp doanh nghiệp du lịch đầu tiên tuyên bố ngừng nhận lương do công ty khó khăn vì dịch Covid-19

10/03/2020 19:10 PM | Kinh doanh

CEO và chủ tịch Trip.com tuyên bố ngừng nhận lương để giúp công ty đối phó với tình trạng thua lỗ.

Trip.com – nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc dường như đã "ngấm đòn" dịch Covid-19. Cụ thể, CEO công ty là Jane Sun và chủ tịch James Liang ngày hôm nay đã tuyên bố ngừng nhận lương để giúp công ty đối phó với tình trạng thua lỗ.

Sun nói rằng nhân viên công ty được biết động thái này thông qua một thông báo nội bộ và nó được chuyển cho báo chí thông qua người phát ngôn của công ty vào ngày thứ 2.

"Bắt đầu từ tháng này, James và tôi sẽ không nhận lương và các thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao cũng sẽ tình nguyện giảm tới một nửa lương".

Trip.com – công ty sở hữu và điều hành các website Ctrip và Skyscanner từ chối bình luận về mức lương mà Sun và Liang vẫn thường nhận. Công ty cũng không tiết lộ lương của các vị này trong báo cáo hàng năm gần đây nhưng có nói rằng họ đã trả tổng cộng 1,7 triệu USD trong năm 2018 cho các lãnh đạo công ty gồm cả Sun và Liang.

Cổ phiếu của Trip.com đã giảm 12% trong năm nay.

Dịch Covid-19 hiện đã giết chết 3.800 người và khiến 110.000 người bị mắc bệnh trên toàn thế giới.

Sự hoảng loạn vì tốc độ lây lan chóng mặt của dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp du lịch. Nhu cầu du lịch sụt giảm nghiêm trọng khi các công ty tạm hoãn các chuyến công tác, hãng hàng không thì ngừng bay tới những nơi ảnh hưởng và nhiều tổ chức thì hủy các sự kiện lớn.

Các khách sạn và hãng hàng không hiện đã bắt đầu tính toán thiệt hại. Hiệp hội hàng không quốc tế nói rằng sự bùng phát dịch bệnh có thể gây thiệt hại cho doanh thu ngành hàng không toàn cầu tới 113 tỷ USD. Ở viễn cảnh tồi tệ nhất, ngành này có thể chứng kiến lượng khách giảm hơn 20% tại châu Âu và châu Á. Trong khi đó, khách sạn Hilton, InterContinental và Marriott cũng nói rằng sẽ thua lỗ tới 10 triệu USD.

Tại Trung Quốc, ngành công nghiệp du lịch cũng chịu ảnh hưởng nặng nề một phần bởi những chính sách quyết liệt của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cụ thể, các nhóm tour du lịch trong nước và nước ngoài đã bị cấm kể từ tháng 1.

Riêng Trip.com trả lời phỏng vấn CNN rằng họ đã chứng kiến 10 triệu lượt booking bị hủy.

Công ty cũng sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý thứ 4 trong tuần tới và dự báo sự sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên Sun cũng tự tin rằng công ty có thể hồi phục khi dịch bệnh qua đi.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại Tourism Economics nói rằng ngành công nghiệp này sẽ không hồi phục hoàn toàn cho tới năm 2023, thậm chí một chuyên gia khác tỏ ra bi quan hơn: "Hàng không, du lịch và khách sạn sẽ chứng kiến sự mất mát không thể lấy lại được".

Phương Linh

Từ khóa:  du lịch
Cùng chuyên mục
XEM