SCIC "nhắc nhở" An Qúy Hưng chỉ còn 6 ngày để nộp đủ 6.800 tỷ đồng còn lại

29/11/2018 13:45 PM | Kinh doanh

Chậm nhất trong ngày 4/12/2018 An Quý Hưng phải nộp đủ số tiền hơn 6.800 tỷ đồng còn lại vào tài khoản của SCIC.

Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà Nước (SCIC) vừa có thông báo gửi tới các nhà đầu tư tham giá đấu giá trọn lô hơn 254 triệu cổ phần VCG của SCIC tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Phiên đấu giá đã khiến các nhà đầu tư quan tâm khi những cái tên "lọt" vào vòng cuối là Công ty TNHH An Quý Hưng – một công ty thành lập năm 2001, do ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng Giám đốc. An Quý Hưng không còn xa lạ với các nhà đầu tư khi từng tham giá đấu giá cổ phần Khách sạn Kim Liên nhưng đã thất bại trước Thaigroup của ông bầu Nguyễn Đức Thụy.

Cái tên thứ 2 là một cá nhân, ông Nguyễn Văn Đông, cũng là cá nhân duy nhất tham gia đấu giá lần này. Khá nhiều bí ẩn xung quanh vị đại gia này, khi ông đang đăng ký thường trú căn nhà nhỏ 2 tầng đang mở một tiệm tạp hóa tại Huế. Những người xung quanh đều không có cảm nhận về sự "giàu có" của vị đại gia này.

Cái tên thứ 3 là CTCP Đầu tư Hạ tầng Thăng Long JTC có vốn điều lệ 250 tỷ đồng tại Hà Nội. Và cái tên thứ tư là Cong ty TNHH Đầu tư Star Invest mới thành lập ngày 9/11/2018 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Với mức giá bỏ ra gần 7.400 tỷ đồng, tương ứng 28.900 đồng/cổ phiếu, công ty An Quy Hưng đã vượt xa các đối thủ, trúng giá lô cổ phần VCG từ SCIC.

Theo thông báo phát đi ngày 28/11/2018 của SCIC, thì ngoài gần 543 tỷ đồng đã đặt cọc trước đó, Công ty An Quý Hưng phải nộp số tiền còn lại hơn 6.800 tỷ đồng vào tài khoản của SCIC "muộn nhất trong ngày 4/12/2018". Như vậy tính từ hôm nay 29/11, An Quý Hưng chỉ còn 6 ngày để nộp đủ 6.800 tỷ đồng còn lại.

Cùng với đó SCIC cũng ra thông báo đã hoàn tất việc thực hiện hoàn trả lại số tiền đặt cọc gần 524 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư Star Invest và ông Nguyễn Văn Đông trong ngày 26/11/2018.

Theo Nam Hà

Cùng chuyên mục
XEM