Sản xuất đồ lót tại Việt Nam, công ty Hồng Kông thu nửa tỷ đô mỗi năm

15/02/2021 19:28 PM | Kinh doanh

Sản xuất đồ lót, nhưng doanh thu của Regina Miracle International Vietnam không thua kém bất kỳ công ty hàng đầu nào trong ngành dệt may.

Lĩnh vực chính là sản xuất quần - áo lót, năm tài chính 2019 – 2020, Công ty Regina Miracle International Vietnam ghi nhận doanh thu lên tới 11.484 tỷ đồng, tức gần nửa tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Regina là hết sức ấn tượng trong những năm qua, thậm chí doanh thu đã tăng 4,6 lần kể từ năm đầu tiên thành lập nhà máy tại Việt Nam (2016).

Lợi nhuận ròng năm ngoái của công ty Hồng Kông đạt 568 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm liền trước. Regina nhanh chóng cho thấy được hiệu quả sau năm đầu tiên lỗ hơn 200 tỷ đồng.

Sản xuất đồ lót tại Việt Nam, công ty Hồng Kông thu nửa tỷ đô mỗi năm - Ảnh 1.

Nhân lực mà Regina sử dụng tại Việt Nam tính đến 31/3/2020

Báo cáo tài chính của Regina Miracle Holdings cho biết, các nhà máy tại Việt Nam đóng góp 73% vào tổng doanh doanh của công ty này, so với 60% của năm tài chính trước đó. Trong nửa đầu năm tài chính 2019 – 2020, nhà máy D và E của Regina tại Việt Nam đi vào hoạt động, điều này giúp tăng năng lực sản xuất. Một nhà máy mới tại Hưng Yên được cho biết sẽ chính thức hoạt động vào năm tài chính 2020 – 2021.

Tính đến hết tháng 3/2020, công ty Hồng Kông sử dụng gần 34.500 lao động tại Việt Nam, cũng chiếm hơn 80% nhân lực toàn hệ thống.

Cập nhật mới nhất từ Regina Miracle Holdings, tỷ trọng doanh thu tại Việt Nam đã tăng lên mức 76% trong cơ cấu. Ưu tiên của công ty mẹ là tiếp tục gia tăng hiệu quả sản xuất tại các nhà máy tại Việt Nam.

Sản xuất đồ lót tại Việt Nam, công ty Hồng Kông thu nửa tỷ đô mỗi năm - Ảnh 2.
Sản xuất đồ lót tại Việt Nam, công ty Hồng Kông thu nửa tỷ đô mỗi năm - Ảnh 3.

Nhà sản xuất đồ lót Hồng Kông chính là công ty có quy mô lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Doanh thu của Regina gấp hơn 5 lần so với Triumph International Vietnam.

Doanh thu của thương hiệu đồ lót trăm năm tuổi của Đức đạt gần 2.100 tỷ đồng năm 2019, lợi nhuận ròng 103 tỷ đồng. Biên lãi gộp của Triumph Vietnam tốt hơn so với Regina, 17% so với 10%.

Dù vậy, nếu xét về hiệu quả sinh lời, cả Triumh Vietnam và Regina Miracle Vietnam bị bỏ xa bởi Scavi, thương hiệu đồ lót đến từ Pháp.

Biên lãi gộp của Scavi đạt mức 25%, doanh thu 850 tỷ đồng năm ngoái và duy trì ổn định. Điểm đáng chú ý là lợi nhuận ròng 233 tỷ đồng, cao hơn cả lợi nhuận gộp, nhiều khả năng nguyên nhân đến từ các khoản lợi nhuận bất thường.

Các công ty sản xuất đồ lót mà ví dụ điển hình là Regina đang không hề thua kém bất kỳ doanh nghiệp nào trong ngành dệt may, thậm chí còn chen vào top đầu.

Doanh thu thuần của Regina còn cao hơn cả Worldon Vietnam, nhà sản xuất từ sợi đến sản phẩm may mặc cuối cùng.

Năm ngoái, Worldon thu về gần 11.390 tỷ đồng, lợi nhuận ròng ấn tượng 2.134 tỷ đồng. Những cái tên lớn khác trong ngành dệt may như Việt Tiến doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, MXP gần 6.000 tỷ đồng, May Tinh Lợi của Regent Garment và Hanesbrands Vietnam đạt hơn 5.200 tỷ đồng…

Sản xuất đồ lót tại Việt Nam, công ty Hồng Kông thu nửa tỷ đô mỗi năm - Ảnh 4.

Đông A

Cùng chuyên mục
XEM